“Tòa tháp mới nước Mỹ” Reilly Opelka chống lệnh cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon

Trong số những người chống lệnh cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon có Reilly Opelka, người cao nhất thế giới trong hàng ngũ các tay vợt ATP (anh cao 2 mét 11, ngang bằng với “Vua giao bóng” Ivo Karlovic). Thậm chí, “Tòa tháp mới nước Mỹ” sẵn sàng “trả treo” với từng bình luận phản ứng quan điểm của mình từ các CĐV…

Reilly Opelka ở Roland Garros
Reilly Opelka ở Roland Garros

Hôm 8-6, Opelka viết trên Twitter của mình: “Thể thao tuyệt đối là một Chế độ nhân tài (triết lý chính trị cho rằng quyền lực nên được trao lại cho các cá nhân có năng lực và sở hữu tài năng). Khi anh loại bỏ một số tay vợt xuất sắc nhất thế giới ra khỏi vòng rút thăm vốn được lựa chọn dựa trên thành tích, anh sẽ làm sói mòn tính toàn vẹn của giải đấu. Do đó, lợi thế tranh đấu được trao cho các tay vợt khác, chẳng hạn như là chính bản thân tôi, vì những tay vợt vĩ đại này sẽ không thể thi đấu”.

Nhận xét “gây tranh cãi” của Opelka khiến nhiều người có quan điểm “chống Nga” không hài lòng nhưng xét cho cùng nó lại vô cùng có lý. Việc nhiều tay vợt Nga - và Belarus bị All England Club cấm cửa khỏi Wimbledon năm nay khiến cho cơ hội của Opelka (hiện đang xếp hạng 18 thế giới) sáng sủa hơn, dù anh không phải là một chuyên gia sân cỏ và có thành tích không tốt trên mặt sân cỏ tại London (anh chưa bao giờ vượt qua vòng 3 của Wimbledon). Với anh, vậy là không công bằng…

Để nói rõ thêm quan điểm của mình, Opelka tiếp tục viết trên Twitter anh không hề ủng hộ hành động Nga tấn công Ukraine: “Trên hết, tôi kinh hoàng trước hành động tàn bạo của Nga và có lòng trắc ẩn/cảm thông sâu sắc với Ukraine tất cả đều bị tác động bởi sự thiếu nhân đạo hoàn toàn này. Nhiều người tưởng như đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất là “điểm số”, nhưng điểm số không là vấn đề (ám chỉ việc ATP và WTA không tính điểm cho Wimbledon 2022). Vấn đề chính là Wimbledon 2022 sẽ hoàn thành không trọn vẹn vì trên sân khả dĩ thiếu đi rất nhiều đối thủ tài năng!”.

Dù là tay vợt Mỹ, Opelka có khuynh hướng ủng hộ các đồng nghiệp đến từ phương Đông thân Nga. Hồi cuối tháng 5, anh đăng tải video-clip ghi lại khoảnh khắc không giữ được bình tĩnh của cô Irina-Camelia Begu, khi cô gái Romani giận dữ quăng vợt trúng mặt một khán giả nhí trên khán đài trong một trận đấu thuộc khuôn khổ của Roland Garros. Rốt cuộc, cô Irina-Camelia chỉ bị phạt 10 ngàn USD vì hành vi xấu xí của mình, Opelka có đặt câu hỏi là: “Nếu trường hợp này thuộc về Novak Djokovic thì sao ta?”. Như là chúng ta đã biết, Djokovic từng bị loại khỏi US Open 2022 chỉ vì lỡ tay đánh bóng trúng người một giám biên dù bóng chạm khá nhẹ...

Hôm 21-5, chính Opelka cũng viết Tweet châm biếm giải “Grand Slam 0 điểm” sắp sửa diễn ra ở All England Club: “Tôi sốt ruột đến độ… không thể chờ đợi cho đến khi giải đấu giao hữu này diễn ra". Wimbledon dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27-6 cho đến ngày 10-7. Do không có nhiều tay vợt Nga - Belarus tham gia, do giải đấu không được tính điểm dẫn đến việc nhiều tay vợt lớn khác đang cân nhắc khả năng tham dự, Wimbledon 2022 chắc chắn sẽ là giải đấu “chán nhất” trong lịch sử 145 năm.

Tin cùng chuyên mục