Tinh thần Barcelona

Nếu thắng tiếp Malaga ở sân khách và vẫn giữ sạch mành lưới sau vòng đấu thứ 5, Barcelona xứng đáng được bầu là đội bóng xuất sắc nhất các giải VĐQG châu Âu. Đơn giản, vì chưa có CLB nào ở các giải lớn Premier League, La Liga, Bundesliga hay Ligue 1 làm được điều tương tự.

Nếu thắng tiếp Malaga ở sân khách và vẫn giữ sạch mành lưới sau vòng đấu thứ 5, Barcelona xứng đáng được bầu là đội bóng xuất sắc nhất các giải VĐQG châu Âu. Đơn giản, vì chưa có CLB nào ở các giải lớn Premier League, La Liga, Bundesliga hay Ligue 1 làm được điều tương tự.

Từ nước Đức, Pep Guardiola vẫn dành cho đội bóng cũ Barcelona những lời tán tụng. Cựu thuyền trưởng của Barca nhấn mạnh, điều làm nên chiến thắng tuyệt đối của thầy trò HLV Luis Enrique ở La Liga vừa qua chính là yếu tố tinh thần. Barca mặc dù chưa thực sự thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng cả về lực lượng lẫn niềm tin, nhưng phong độ ấn tượng hiện tại là dấu hiệu tốt cho một cuộc cách tân.

Lionel Messi (thứ hai, từ phải qua) đang dẫn dắt Barca chơi ấn tượng ở La Liga.

“Trừ trận đấu hơi khó khăn với Villareal ở vòng 2, mọi thứ còn lại diễn ra với chúng tôi khá suôn sẻ. Barca đang duy trì được trạng thái tâm lý rất ổn và hưng phấn. Barca có thể chưa phải đội bóng mạnh nhất La Liga, nhưng lúc này chúng tôi đang là tập thể đoàn kết”, Enrique lên tiếng. Nói về tinh thần đoàn kết, dưới thời Pep Guardiola, đội bóng xứ Catalan vẫn luôn được ngợi khen là giàu tinh thần thân ái từ trên sân cỏ cho đến phòng thay đồ. Họ đoạt 4 danh hiệu La Liga, lấy 2 Copa del Rey, 4 siêu Cúp Tây Ban Nha và 2 lần vô địch UEFA Champions League…

Giờ đây, trách nhiệm tái thiết Barca của HLV Luis Enrique càng trở nên nặng nề. Sức ép từ thành công trong quá khứ, sự kỳ vọng của người hâm mộ xứ Catalan có lần đã khiến Enrique phải thừa nhận đấy là điều rất ngột ngạt. Thế nhưng, Enrique chấp nhận bước vào chuyến phiêu lưu thực sự. Barca đang chơi tốt, thắng trọn vẹn 4 trận vừa qua ở La Liga và thủ thành Bravo chưa một lần vào lưới nhặt bóng. Barca vẫn chơi thứ bóng đá tấn công, dàn quân kiểu 4-3-3, nhưng không còn xoay quanh riêng ngôi sao Lionel Messi như trước kia, mà khoáng đạt và đa dạng hơn nhờ 2 mũi đánh biên Neymar và Pedro cùng bộ ba tiền vệ Iniesta, Busquets và Rakitic khá ăn ý. Barca đôi khi không còn ồ ạt tấn công, mà lắng lại để kìm nén cảm xúc trước khi khiến nó bùng nổ trở lại.

Chính HLV Javier Garcia của Malaga cũng cho rằng Barca hiện nay là đội bóng khó đánh bại nhất, chứ không phải Real Madrid hay Atletico Madrid: “Malaga đá trên sân nhà, nhưng tiếp đón Barca thì chẳng khác chúng tôi là đội khách. Đấy là một đối thủ lớn và họ luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc vĩ đại. Chúng tôi sẽ cố để ngăn chặn họ hướng đến chiến thắng, nhưng cụ thể hóa được điều đó hay không thì phải tùy vào… Barca”.

Thế đấy, trong khi Luis Suarez chưa được chơi trận chính thức đầu tiên cho Barca, họ vẫn cứ băng về phía trước mà không đối thủ nào cản được các ngôi sao Barca đua nhau lập công và chiến thắng. Messi, Neymar và nhiều người nữa đang chơi thứ bóng đá khôn ngoan và quan trọng là Luis Enrique đã khơi dậy rất kịp thời “tinh thần Barcelona” từng sa sút nghiêm trọng…

Lịch thi đấu ngày 25-9:

Almeria - Atletico Madrid; Eibar - Villarreal; Rayo Vallecano - Athletic Bilbao (1 giờ); Sevilla - Real Sociedad; Granada - Levante; Malaga - Barcelona (3 giờ).

LÊ QUỐC

Tin cùng chuyên mục