HLV Peter Withe đã mang cả thành phần U-23 sang Việt Nam và lấy Honda Cup làm nơi rèn quân thật lý tưởng.
HLV Alfred Riedl xốc lại đội tuyển sau thời gian tuột dốc bằng cách pha trộn một đội hình nửa U-23 và nửa ngoài 23.
![]() |
HLV Garatacos (Barcelona B) chúc mừng HLV Alfred Riedl sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam. |
Không biết ông Peter Withe có “nổ” không khi nói rằng trong thành phần sang Việt Nam, đội U-23 của ông còn thiếu đến nửa đội hình vì bận làm nhiệm vụ cho các CLB. Cũng có thể đấy là một cách “nắn gân” mà HLV này hay sử dụng trên chiến trường Đông Nam Á, nhưng với thành phần U-23 hiện tại ở Honda Cup cũng đủ để giới chuyên môn phải dè chừng về những gì mà Indonesia đã và đang chuẩn bị cho SEA Games.
Đặt đội Việt Nam và Indonesia ở Honda Cup lên bàn cân thì Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều. Hơn từ con người đến lối chơi và sự hài hòa trong các tuyến. Tuy nhiên, nếu nghĩ xa hơn cho SEA Games 23 thì Việt Nam lại thua sút Indonesia khá xa.
Tôi hoàn toàn đồng ý với việc ông Riedl trong việc tung đội hình thiện chiến nhất cho trận gặp Barcelona B vào đêm qua để ăn miếng trả miếng với đội vô địch. Trận thắng đêm qua có ý nghĩa rất lớn trong việc xốc lên tinh thần đội tuyển mà đặc biệt là đối với những cầu thủ trẻ như Thanh Bình. Điều ấy rất cần thiết trong việc giải tỏa tâm lý, xóa bỏ những ám ảnh ở thời kỳ hậu Tavares. Tuy nhiên, ngay sau giải này đã phải tính đến một thành phần U-23 cho SEA Games tới.
![]() |
Đội trưởng Huy Hoàng (3, VN) phá bóng trong chân tiền vệ Varquez (12, Barcelona). |
So với Indonesia, chúng ta xuất phát hơi chậm. Khi mà ông Peter Withe bây giờ đang nghĩ đến việc hoàn thiện đội bóng của mình thì ông Riedl giờ lại bắt đầu với công việc chọn lựa, bỏ ra những cầu thủ ngoài U-23 và bổ sung vào đấy các vị trí đủ tuổi.
Một đội tuyển không có Mạnh Dũng, Hùng Dũng, Huy Hoàng, Minh Phương, Bảo Khanh... không phải là một thảm họa nhưng cần phải tính đến chuyện tìm những con người thay thế họ cho sân chơi SEA Games 23.
Đêm qua, ông Riedl hạnh phúc với việc đội tuyển Việt Nam chiến thắng đẹp nhà vô địch Barcelona B và hơn nữa là tìm lại được chất lửa mà sau SEA Games 22 đội tuyển đã đánh mất và rơi tự do. Một chất xúc tác rất lớn mà không phải HLV nào cũng có thể thực hiện được trong việc kéo một đội tuyển đi từ con số âm lên cái ngưỡng cao nhất. Tất nhiên là niềm vui ấy sẽ phải để lại cho một hành trình mới ở Philippines vào tháng 12 này.
Cửa cho đội U-23 Việt Nam tại SEA Games này sẽ không khép lại nếu ngay từ bây giờ chúng ta biết khắc phục những gì mà mình đang chậm hơn và yếu hơn đối thủ Indonesia.
Hy vọng so với đối thủ Peter Withe, ông Riedl sẽ đi sau nhưng về trước...
Nguyễn Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea không có thời gian để ăn mừng
-
Đề xuất tiêm vắc xin Covid-19 cho các CLB Việt Nam dự AFC Cup 2021
-
Bruno Fernandes 'sẽ được tăng lương gấp đôi' tại Man Utd với hợp đồng 200.000 bảng/tuần
-
Thương hiệu xe đạp Canyon điêu đứng sau sự cố của Mathieu van der Poel
-
Real cần điềm tĩnh trước trận derby Madrid
-
Liverpool tệ như thế này cũng chẳng xứng dự Champions League
-
Tăng tốc cho SEA Games 31
-
Man United có thể mất De Gea đến 1 tháng, HLV Ole Solskjaer từ chối tiết lộ lý do
-
Real Madrid đang ‘đánh mất’ Sergio Ramos khi cuộc thương thảo triển hạn lâm vào bế tắc
-
Kiểm tra trọng tài trực tuyến để tuyển chọn làm nhiệm vụ tại VCK futsal World Cup 2021