Lịch thi đấu SEA Games 31:

Tiếp tục đón huy chương của nhảy cầu

Môn nhảy cầu vẫn là môn tranh được huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu tiếp theo 9-5.

VĐV Phương Mai tiếp tục thi đấu và chắc chắn đã có thêm một tấm huy chương tại SEA Games 31. Ảnh: ĐỖ TRUNG
VĐV Phương Mai tiếp tục thi đấu và chắc chắn đã có thêm một tấm huy chương tại SEA Games 31. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại ngày thi đấu 9-5, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu các môn bóng ném bãi biển, nhảy cầu, rowing, kickboxing.

Nhảy cầu: Trong ngày thi đấu, đội nhảy cầu Việt Nam sẽ dự tranh các nội dung đơn nam cầu mềm 1m với các tuyển thủ Phương Thế Anh, Nguyễn Tùng Dương. Tham gia nội dung này còn có VĐV của Malaysia, Singapore, Thái Lan. Về nữ, Việt Nam cùng Malaysia, Singgapore thi đấu đôi nữ cầu mềm 3m và chắc chắn các đoàn đều có huy chương tuy nhiên chủ nhà Việt Nam đang chờ đợi những tấm huy chương màu vàng cao nhất. Dự tranh nội dung đôi nữ cầu mềm 3m cho Vietj Nam là cặp Mai Hồng Hạnh, Ngô Phương Mai. Các nội dung của môn nhảy cầu thi đấu chung kết bắt đầu từ 15 giờ tại Cung thể thao dưới nước Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Bóng ném bãi biển: Ngày 9-5, các đội bước vào vòng tròn lượt về thứ 2 của thi đấu. Kết thúc 3 trận vòng tròn của lượt đi, đội bóng ném bãi biển nam Việt Nam toàn thắng và đang đứng đầu với cơ hội cao nhất giành được HCV. Tại trận đầu tiên lượt về, Việt Nam sẽ gặp Singapore lúc 17 giờ trong khi trận còn lại giữa Thái Lan và Philippines thi đấu sớm lúc 16 giờ.

Kickboxing: Ngày 9-5, các tuyển thủ kickboxing của Việt Nam tiếp tục thi đấu các hạng cân đối với nội dung full contact 51kg nam và 57kg, 64kg nữ; low kick 54kg, 60kg nữ và 60kg nam. Do lịch thi đấu được Liên đoàn kickboxing châu Á tổ chức thực hiện nên phải vào tối muộn của cuối ngày mới được công bố để đảm bảo sự an toàn, công bằng chuyên môn nhất. Trước đó, tại ngày đầu tiên 8-5, đội kickboxing Việt Nam đã thi đấu nội dung full contact 57kg nam và, 67kg nam và 48kg nữ cùng low kick 52kg nữ, 54kg nam, 63,5 kg nam.

Đua thuyền rowing: Các tay chèo của Việt Nam sẽ tham gia thi đấu vòng loại 12 nội dung theo các bảng A, bảng B bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Trung tâm huấn luyện đào tạo đua thuyền quốc gia ở Thủy Nguyên (Hải Phòng). Trong nội dung thuyền 4 nữ hai mái chèo, Việt Nam gồm Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Huệ đấu vòng loại cùng đội Philippines, Thái Lan, Indonesia. Nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ, Việt Nam có Bùi Văn Hoàn, Nhữ Đình Nam tham dự và thi đấu với các đối thủ Thái Lan, Philippines, Indonesia. Thuyền đôi nam, Việt Nam có Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu đấu vòng loại với đội Campuchia, Indonesia, Thái Lan. Thuyền 4 nữ các tay chèo Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Du Thị Bống đấu vòng loại với đội Singapore, Indonesia, Thái Lan. Thuyền 4 nam hạng nhẹ, Võ Như Sang, Vũ Ngọc Khanh, Hoàng Văn Đạt, Phạm Chung thi đấu với đội Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia. Thuyền 4 nữ hạng nhẹ, Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo đấu với Indonesia, Thái Lan, Philippines. Thuyền đôi nữ, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ đấu loại với đội Singapore, Indonesia, Myanmar, Philippines. Thuyền bốn nam hạng nhẹ, Việt Nam có Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hà, Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn đấu với các đội Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Philippines.

Tin cùng chuyên mục