Tiếp sức điền kinh TPHCM

Sau dịch Covid-19, điền kinh TPHCM trở lại mạnh mẽ, giữ vững phong độ tại giải vô địch quốc gia vừa khép lại hồi cuối năm 2021. Một tin vui khác đến trong những ngày đầu năm mới 2022, khi Liên đoàn Điền kinh TPHCM đã tìm được nguồn tài trợ để tiếp thêm động lực cho các vận động viên (VĐV) chuẩn bị bước vào tranh tài ở SEA Games 31 và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 9.

Tin vào lứa VĐV tài năng

Đại dịch Covid-19 đã khiến hầu hết hoạt động thể thao trong 2 năm qua bị đình trệ, những chuyến tập huấn, thi đấu quốc tế bị hủy bỏ nhưng không vì thế mà làm giảm quyết tâm của những người trong cuộc. Giải vô địch điền kinh quốc gia diễn ra vào tháng 12-2021 cho thấy sự ổn định về phong độ và thông số thành tích của nhiều tuyển thủ. Đoàn TPHCM giành 7 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ chung cuộc, trong đó Lê Tú Chinh đóng góp 2 HCV ở nội dung 100m và 200m nữ.

Tiếp sức điền kinh TPHCM ảnh 1 “Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31 và Đại hội TDTT toàn quốc 2022. Ảnh: P.MINH
Rõ ràng những con số này mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của các VĐV trong thời điểm khó khăn dịch bệnh. Họ vượt qua những thử thách về điều kiện tập luyện, cơ sở vật chất để giữ vững được phong độ, mang về thành tích cao cho điền kinh TPHCM.

Hiện các đội tuyển thể thao đã bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho loạt sự kiện diễn ra trong năm 2022, đáng chú ý là SEA Games 31, Asiad 19 hay Đại hội TDTT toàn quốc. Các giải đấu quan trọng này được tổ chức trở lại với mật độ khá dày, đòi hỏi VĐV phải nỗ lực gấp nhiều lần. Không đứng ngoài cuộc đua chuẩn bị cho các sự kiện, công tác huấn luyện điền kinh TPHCM được duy trì khá ổn định, điều kiện tập luyện được từng bước nâng lên.

Điền kinh TPHCM hiện có 2 huấn luyện viên và 3 VĐV góp mặt ở đội tuyển quốc gia đang tập trung luyện tập ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM, gồm: Lê Tú Chinh (cự ly 100m, 200m), Phạm Quỳnh Giang (nhảy cao), Phan Thanh Bình (đẩy tạ, ném đĩa). Cả ba đều được đánh giá là những gương mặt triển vọng đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế.

Tất nhiên, nổi bật nhất lúc này vẫn là “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh. Nhà vô địch sinh năm 1997 đã có những đóng góp quan trọng vào thành tích của đội tuyển điền kinh TPHCM cũng như của đội tuyển điền kinh quốc gia. Tú Chinh bày tỏ: “Trước mắt, tôi đang tập trung toàn lực để chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5. Một ngày với 2 buổi luyện tập sáng và chiều, tôi luôn tập trung cao độ để hoàn thành giáo án do HLV đề ra, cải thiện những điểm yếu, phát huy được thế mạnh nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games”.

Cú hích từ xã hội hóa

Không như những cầu thủ bóng đá, VĐV điền kinh hầu như không nhận được các hợp đồng quảng cáo. Nguồn thu nhập của họ sẽ dựa vào chế độ lương, thưởng cơ bản của VĐV, mà khoản này cũng chẳng nhiều nhặn gì. Thậm chí, nhiều VĐV điền kinh hiện tại đang gặp khó khăn về kinh tế, khiến họ chưa thật sự chuyên tâm trong tập luyện và thi đấu.

Tiếp sức điền kinh TPHCM ảnh 2 Tài năng trẻ Phạm Quỳnh Giang (phải) sẽ được đầu tư trọng điểm cho tương lai. 
Ảnh: P.NGUYỄN
Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Điền kinh TPHCM đã cố gắng tìm kiếm, vận động các nguồn tài trợ với hy vọng tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ tích cực tập luyện và cống hiến cho thể thao thành phố. Ngày 21-1, Công ty Giải pháp điện tử T.C Việt Nam (TCE), Công ty nước uống 100Plus và Ban tổ chức giải Marathon Techcombank TPHCM 2019 đã kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các tuyển thủ điền kinh thành phố được tập luyện với điều kiện tốt hơn, chuyên tâm cho các chuyến chinh phục đỉnh cao SEA Games 31 và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 9 tới đây.

3 VĐV trọng điểm của điền kinh thành phố là Lê Tú Chinh, Phan Thanh Bình và Phạm Quỳnh Giang được hưởng thêm chế độ 5 triệu đồng/người/tháng từ nay cho đến hết năm 2022. Nhưng chắc chắn đấy chưa phải là điểm dừng, bởi theo giới chức điền kinh thành phố, tìm thêm nhà tài trợ đồng hành để mở ra cơ hội phát triển cho nhiều gương mặt tiềm năng khác nữa là trách nhiệm của họ và của cả ngành TDTT thành phố mang tên Bác.

VĐV trẻ Phạm Quỳnh Giang (sinh năm 2002) đang được giới chuyên môn đánh giá cao về tốc độ phát triển ở nội dung nhảy cao nữ. Việc Quỳnh Giang được triệu tập vào tổ nhảy cao quốc gia xuất phát từ chính màn trình diễn ấn tượng của cô tại các giải đấu quốc tế thời gian qua: giành HCĐ trẻ Đông Nam Á các năm 2017 và 2018, đoạt HCB giải học sinh Đông Nam Á năm 2019, hay mới đây nhất là tấm HCV tại giải vô địch quốc gia 2021 với thành tích 1,81m. Theo ông Trịnh Đức Thanh, Trưởng bộ môn điền kinh TPHCM, Quỳnh Giang có thể hình tốt, tố chất vận động cũng như tinh thần tập luyện và quyết tâm thi đấu, do đó các thành tích trong tương lai rất đáng mong chờ.

Tin cùng chuyên mục