Tiền vệ Hai Long, nhiều khát vọng ở lần trở lại ĐT U22 Việt Nam

Đặc thù của đội hình U22 cũng như nhiều đội tuyển trẻ khác là lực lượng luôn thay đổi hàng năm. Ở đội hình chuẩn bị cho SEA Games 31 cũng tương tự, một loạt trụ cột đã vượt ngưỡng U22 và trách nhiệm được giao cho thế hệ tiếp nối. Trong đó, Nguyễn Hai Long đang được xem như một trong những trụ cột của đội do có nhiều kinh nghiệm cũng như khẳng định mình ở sân chơi V-League.

Hai Long (8) đặt nhiều quyết tâm trong lần trở lại này
Hai Long (8) đặt nhiều quyết tâm trong lần trở lại này

Lần tập trung gần đây nhất, Hai Long đã không thể tập luyện cùng các đồng đội do được phát hiện chấn thương nơi đầu gối trong buổi kiểm y tế ngày đầu hội quân. Sau thời gian khá dài tích cực điều trị với sự hướng dẫn của các bác sĩ đội tuyển và sự trợ giúp của các chuyên gia về thể lực của Trung tâm PVF, Nguyễn Hai Long đã trở lại màu áo đội tuyển U22 Việt Nam ở đợt tập trung lần này và vẫn thể hiện nguyên vẹn khát khao thể hiện khả năng của bản thân.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập sáng nay (16-5) của đội tuyển U22 Việt Nam, tiền vệ trẻ đến từ CLB Than Quảng Ninh cho biết: “Sau thời gian dài không được thi đấu do chấn thương, tôi cũng có một chút lo lắng. Nhưng sau gần 1 tuần tập luyện tôi cũng đã thích nghi được với cường độ và giáo án tập luyện mà BHL đưa ra. Tôi rất vui khi một lần nữa được trao cơ hội lên đây tập luyện cùng với các đồng đội. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh với mọi người mình xứng đáng có mặt tại đội tuyển U22 Việt Nam”.

Hai Long cũng chia sẻ, thành tích giành HCV của lứa U22 đàn anh tại SEA Games 30 và việc thi đấu trên sân nhà tại SEA Games 31 sắp tới có tạo ra đôi chút áp lực đối với bản thân anh cùng các đồng đội. “Tất cả sẽ quyết tâm biến áp lực thành động lực để phấn đấu đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ”, cầu thủ đã lọt vào tốp 3 đề cử danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2020 nói.

Tin cùng chuyên mục