Thưởng “nóng” của Đoàn Việt Nam cao nhất 10 triệu đồng

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 đã có quyết định về thưởng "nóng" dành cho thành tích thi đấu và 1 HCV sẽ là 10 triệu đồng.
Ngô Phương Mai (phải) đã là VĐV được thưởng "nóng" đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Ngô Phương Mai (phải) đã là VĐV được thưởng "nóng" đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 - ông Trần Đức Phấn đã có quyết định về thưởng "nóng" đối với thành tích thi đấu của VĐV tại SEA Games 31.
Theo đó, VĐV đoạt 1 HCV sẽ được thưởng 10 triệu đồng, 1 HCB là 5 triệu đồng và 1 HCĐ là 3 triệu đồng.
Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 đặt mục tiêu đứng đầu SEA Games 31 với chỉ tiêu từ 140 HCV trở lên.
Tại Đoàn thể thao Việt Nam, tuyển thủ Ngô Mai Phương (nhảy cầu) là tuyển thủ đầu tiên được nhận thưởng "nóng" sau khi giành tấm HCĐ nội dung cầu mềm đơn nữ 1m tại ngày 8-5. Cùng trong ngày, đội nhảy cầu còn có đôi nam cầu mềm 3m giành HCB và đã được thưởng "nóng" 5 triệu đồng mỗi người.
Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 - ông Trần Đức Phấn từng cho biết, mức thưởng "nóng" phụ thuộc theo việc kêu gọi các nhà tài trợ đồng hành về việc này và mọi khoản thưởng đều công khai, minh bạch.

Tin cùng chuyên mục