Thủ tướng tặng bằng khen cho các cá nhân Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia

Thủ tướng tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân được Bộ VHTT-DL đề nghị khen thưởng, đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Cup Bóng đá nữ châu Á và giành quyền tham dự Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 172/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân được Bộ VHTT-DL đề nghị khen thưởng, đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại giải vô địch Cup Bóng đá nữ châu Á và giành quyền tham dự giải vô địch Bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Thủ tướng tặng bằng khen cho các cá nhân Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia ảnh 1 Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia về nước. Ảnh: THIỀU ANH

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm các vận động viên (VĐV) Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia: Khổng Thị Hằng, Lại Thị Tuyết, Trần Thị Duyên, Phạm Thị Tươi, Phạm Hoàng Quỳnh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương. Cùng với đó là các Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia: ông Nguyễn Anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Kim Hồng, ông Đoàn Minh Hải, bà Đoàn Thị Kim Chi.

Thủ tướng cũng tặng Bằng khen cho ông Trương Hải Tùng, Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nữ quốc gia; các bác sĩ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia: bà Trần Thị Trinh, bà Lương Thị Thúy, bà Bùi Thị Hoài; ông Nguyễn Phương Nguyên, phiên dịch Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; ông Hoàng Minh Thắng, cán bộ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; bà Trần Thị Bích Hạnh, cán bộ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; bà Phan Mỹ Linh, cán bộ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia.

Thủ tướng tặng bằng khen cho các cá nhân Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia ảnh 2 Trung vệ Chương Thị Kiều ra xe rời sân bay Nội Bài. Ảnh: THIỀU ANH 

Đồng thời, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ VHTT-DL, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký Tờ trình số 116/TTr-TTg trình Chủ tịch nước đề nghị tặng 2 Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 Huân chương Lao động hạng Nhì; 4 Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 8 cá nhân, đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Cup Bóng đá nữ châu Á và giành quyền tham dự Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Thủ tướng tặng bằng khen cho các cá nhân Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia ảnh 3 Các VĐV Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia rời sân bay Nội Bài. Ảnh: THIỀU ANH

Cụ thể, đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia và ông Mai Đức Chung, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 VĐV đội tuyển bóng đá nữ quốc gia: Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung; Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 VĐV đội tuyển bóng đá nữ quốc gia: Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến.

Chiều nay, 10-2, theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Tin cùng chuyên mục