Đoàn thể thao Trung Quốc đã vượt qua được cột mốc 100 HCV và hiện đang chắc ngôi nhất toàn đoàn với 104 HCV, 62 HCB và 47 HCĐ. Đoàn thể thao Hàn Quốc có 41 HCV, 48 HCB và 46 HCĐ, xếp ở vị trí thứ 2. Vị trí thứ 3 là đoàn thể thao Nhật Bản với 34 HCV, 44 HCB và 44 HCĐ.
Tay vợt cầu lông nữ số 1 thế giới người Trung Quốc Li Xuerui đã để vuột mất tấm HCV nội dung đơn nữ sau khi để thua ngược đồng đội Wang Yihan trong trận chung kết. Li đã dễ dàng giành chiến thắng trong ván đấu đầu tiên với điểm số 21-11, nhưng bất ngờ đánh mất nhịp điệu thi đấu của mình và để Wang thắng ngược trong hai ván còn lại với điểm số 21-17 và 21-7. Đây là một kết quả “bất ngờ mà… không bất ngờ”, bất ngờ là vì Li đang là ĐKVĐ Olympic, đương kim á quân thế giới, nhưng không bất ngờ là vì Wang đã thắng Li ở trận chung kết giải vô địch châu Á diễn ra tại Teipei (Đài Loan) hồi năm ngoái.

Li Xuerui đã để vuột mất tấm HCV
Đội tuyển bóng rổ Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị loại ở tứ kết Asiad năm nay sau khi để thua 67-75 trước tuyển bóng rổ Iran (ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm HCV Asiad 17). Trung Quốc hiện đang xếp ở vị trí thứ 2 của bảng G với 4 điểm (với 1 trận thắng và 2 trận thua), thua Iran (6 điểm, đã giành quyền lọt vào bán kết) nhưng chỉ hơn Nhật Bản vỏn vẹn 1 điểm. Vấn đề là, Nhật Bản vẫn còn thi đấu ít hơn Trung Quốc 1 trận và nếu họ thắng Mông Cổ trong trận đấu diễn ra vào ngày mai, 29-9, họ sẽ có 5 điểm, hơn Trung Quốc 1 điểm, khi đó Nhật Bản sẽ giành suất tứ kết. Lần gần nhất bóng rổ Trung Quốc thất bại trong việc tìm kiếm 1 tấm huy chương ở giải nam Asiad vào năm 1970, họ đã có 9 lần liên tiếp lọt vào chung kết kể từ năm 1978 và đã thắng 7 lần trong số đó.
Greysia Polii và Nitya Krishinda Maheswari đã chấm dứt 36 năm chờ đợi HCV của cầu lông Indonesia trong nội dung đôi nữ khi đánh bại 2 tay vợt Nhật Bản là Misaki Matsumoto và Ayaki Takahashi với điểm số 21-15 và 21-9.
H.D