Sẽ đề nghị Canal Plus chia sẻ bản quyền EPL

Chiều 27-2, Ban điều hành đàm phán bản quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh (EPL) đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc VTV.

Chiều 27-2, Ban điều hành đàm phán bản quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh (EPL) đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc VTV.

Sau khi Canal Plus đã được phát sóng độc quyền phần lớn các trận đấu hay nhất của EPL, hướng đàm phán sắp đến của các nhà đài là chuyển sang “năn nỉ” Canal Plus chia sẻ lại một số trận đấu độc quyền đó. Riêng với gói không độc quyền, đa số các đài cũng muốn có nhưng đều cho rằng nếu không có các trận hay từ Canal Plus, tự thân mỗi đài đàm phán để mua cũng được, không cần đến ban điều hành làm gì.

Tuy nhiên, trong phiên họp hôm qua, VTV tiết lộ là họ đã từng nhờ đối tác của mình trong liên doanh K+ là Canal Overseas đứng ra đàm phán nhưng bất thành vì giá mua quá thấp nên IMG bán thẳng cho Canal Plus (công ty mẹ của Canal Overseas). Vì lý do này mà sẽ khó có chuyện Canal Plus chia sẻ gói độc quyền khi nó sẽ làm ảnh hưởng đến chính sách kinh doanh toàn cầu của tập đoàn này.

Ngoài ra, cũng có tin là dù Canal Plus đàm phán mua nhưng IMG lại ký hợp đồng bán gói độc quyền cho Canal Overseas, để đối tác này được phép tự động nhường quyền phát sóng cho K+ mà không vướng tính pháp lý. 

Y.P.

Xung quanh bản quyền truyền hình giải bóng đá ngoại hạng Anh (EPL)

- Canal Plus chính thức có bản quyền EPL

- Con đường xấu

- Xin đừng “vụng chèo, khéo chống”

- Mập mờ câu chuyện độc quyền

- Nhiễu loạn thông tin

- Ai bóp méo thị trường?

- Không bình thường

- Lợi nhuận hay lấy tiếng?

Tin cùng chuyên mục