Oscar Pistorius bị truy tố giết người có chủ đích

Trong phiên tòa diễn ra hôm qua 19-2, “người không chân” Nam Phi Oscar Pistorius lại òa khóc nức nở khi bị buộc tội giết người có chủ đích. Vận động viên khuyết tật này đã tới tòa ngày 19-2 nhằm xin được nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Trong phiên tòa diễn ra hôm qua 19-2, “người không chân” Nam Phi Oscar Pistorius lại òa khóc nức nở khi bị buộc tội giết người có chủ đích. Vận động viên khuyết tật này đã tới tòa ngày 19-2 nhằm xin được nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Trong phiên tòa tại Pretoria, công tố viên Gerrie Nel cho rằng Pistorius đã tự trang bị vũ khí, đeo chân giả vào, đi bộ 7m và bắn 3 phát súng xuyên qua cửa phòng tắm bị khóa trúng vào Steenkamp đúng ngày Valentine 14-2 trong tình trạng cô gái này không thể tự vệ. Điều này chứng tỏ vụ án đã có chuẩn bị trước từ phía Pistorius. Bên công tố cũng phản đối việc cho Pistorius được tại ngoại. Oscar Pistorius bị truy tố đến 6 tội danh, cao nhất là giết người có chủ đích.

Gia đình Pistorius trước đó đã cho thuê một đoàn luật sư, chuyên gia quan hệ công chúng hùng hậu và khẳng định các vật chứng sẽ cho thấy không có vụ giết người có chủ đích nào cả. Cũng trong hôm qua, lễ tang Steemkamp đã diễn ra ở Port Elizabeth, có sự góp mặt của khoảng 100 người.

Buổi lễ này chỉ được dành riêng cho gia đình và bạn bè của Steenkamp. Tất thảy các thành viên gia đình Reeva đều tỏ ra tức giận và đòi hỏi có sự trừng phạt nặng nề đối với Opscar Pistorius.

C.Ng.

Thông tin liên quan

- Oscar Pistorius khóc nức nở tại tòa

- “Người không chân” Oscar Pistorius giết bạn gái

Tin cùng chuyên mục