Xung quanh vụ việc trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung:

“Đó là hành vi côn đồ”

Dư luận cũng như giới trọng tài khá bàng hoàng trước thông tin xe chở tổ giám sát, trọng tài bị một nhóm người chặn xe và hành hung trọng tài Võ Minh Trí vào tối 13-5 khi trên đường từ Đồng Tháp về TPHCM. Nhân chứng và bị hại coi như có đầy đủ, ngay buổi tối cùng ngày, các giám sát và trọng tài đã làm bản tường trình gởi VPF để báo cáo vụ việc.
“Đó là hành vi côn đồ”

Dư luận cũng như giới trọng tài khá bàng hoàng trước thông tin xe chở tổ giám sát, trọng tài bị một nhóm người chặn xe và hành hung trọng tài Võ Minh Trí vào tối 13-5 khi trên đường từ Đồng Tháp về TPHCM. Nhân chứng và bị hại coi như có đầy đủ, ngay buổi tối cùng ngày, các giám sát và trọng tài đã làm bản tường trình gởi VPF để báo cáo vụ việc.

Trọng tài Võ Minh Trí “làm việc” với HLV Lê Thụy Hải trong trận đấu giữa CS.ĐT - V.HP. Ảnh: Dương Thu

Trọng tài Võ Minh Trí “làm việc” với HLV Lê Thụy Hải trong trận đấu giữa CS.ĐT - V.HP. Ảnh: Dương Thu

"Trọng tài Trí xử lý đúng!"

Giám sát trận đấu Đặng Quang Dương xác định như trên. Theo ông, ở tình huống Khánh Hòa phản ứng trọng tài về việc vì sao không cáng cầu thủ Đồng Tháp ra sân mà lại cho săn sóc trong sân là trọng tài Trí vận dụng đúng luật, điều này trọng tài cũng đã giải thích với phía Hải Phòng. “Có 2 cầu thủ của 1 đội bóng cùng bị chấn thương, nếu cáng tất cả ra ngoài thì sự chênh lệch về số cầu thủ trên sân là không cho phép. Trọng tài đã xử lý đúng trường hợp này. Nhưng bác sĩ của đội Hải Phòng đã chửi trọng tài nên bị đuổi khỏi khu kỹ thuật là chính xác”, ông Dương nhận xét.

Ở tình huống thứ 2 vào phút 73, cầu thủ Hải Phòng phạm lỗi rất rõ với tiền đạo Đồng Tháp và khi trọng tài quyết định phạt 11m, bản thân cầu thủ này cũng không phản ứng thái quá. “Nhưng thủ môn Ngọc Tân và hậu vệ Tiến Thành lại nhảy vào phản ứng là điều hoàn toàn sai, 2 thẻ đỏ dành cho họ cũng chẳng có oan ức gì cả”, ông Dương nói thêm, “trọng tài Trí đôi lúc quá cứng rắn nên nhiều người không thích. Nhưng đó là điều tốt đáng động viên”.

"Hành vi côn đồ và không còn tính người"

Dù chỉ đi với khoảng 50 CĐV, nhưng những phản ứng của khán giả đội khách cũng khá quyết liệt và buộc BTC giải phải hộ tống tổ trọng tài rời khỏi sân an toàn. Không những thế, BTC sân Cao Lãnh còn cử một xe cảnh sát tháp tùng xe chở trọng tài ra về. “Khi ra khỏi địa phận Cao Lãnh, tôi đã nói với anh em cảnh sát ra về vì cũng an tâm phần nào, mặt khác tôi nghĩ mọi chuyện chắc không đến nỗi. Đó là điều mà tôi lấy làm tiếc vì sự chủ quan của mình”, ông Đặng Quang Dương thuật lại.

Khi xe qua trạm thu phí ở Trung Lương thì dừng lại để các thành viên xuống đi vệ sinh. Lúc ấy, 1 xe khác dừng lại phía trước khoảng 100m và một nhóm người lao xuống có ý định tấn công trọng tài Võ Minh Trí. Ông Dương và ông Trần Duy Ly đã đến khuyên giải, mặt khác tài xế đã chạy lại trạm thu phí để nhờ hỗ trợ. “Có một người đã lao vào xe qua cửa của tài xế để hành hung trọng tài Võ Minh Trí. Đó là hành vi côn đồ và không còn tính người”, ông Dương cho biết.

 QUỐC HUY

Trọng tài Võ Minh Trí lo về… tương lai

Vẫn chưa hết sốc sau vụ việc bị hành hung, trọng tài Võ Minh Trí tâm sự: “Điều mà tôi lo ngại nhất là những ngày tới sẽ như thế nào? Ai sẽ bảo vệ tôi 24/24 và những trận đấu như vậy, vấn đề an ninh sẽ ra sao…”. Một thành viên đi cùng xe thuật rằng, may mà các nhân viên của trạm thu phí khi chạy lại tiếp ứng có mặt đồng phục làm cho nhóm người quá khích tưởng là cảnh sát nên đã rút đi, nếu không thì mọi chuyện còn tệ hại hơn.

Lãnh nguyên cú đấm vào mặt làm cho đầu của trọng tài Trí vẫn còn ê ẩm, “tay của tôi thì cũng không sao, chỉ có vùng mặt ở gần mắt trái còn sưng và đau”. Nhưng nỗi đau lớn nhất của trọng tài Trí chính là tính mạng của mình cũng như giới trọng tài bắt đầu bị đe dọa.
Cách đây không lâu, các trọng tài khi làm nhiệm vụ trên sân Quy Nhơn, buổi tối cùng ngày đi uống café cũng từng bị một số khán giả quá khích phát hiện đuổi đánh, may mà lực lượng cảnh sát 113 kịp xuất hiện để giải nguy. Hay sân Thống Nhất, trọng tài vừa ra khỏi sân cũng bị khán giả… hỏi thăm, may mà nhanh chân chạy vào lại bên trong.

“Nếu được phân công đến sân Hải Phòng làm nhiệm vụ, ông có đi không?”, đặt câu hỏi với trọng tài Trí, ông trả lời ngay: “Thật sự thì tôi đã bắt đầu ngán ngẩm rồi, nếu BTC phân công thì mình sẽ chấp hành thôi. Nhưng điều lo ngại nhất lúc này là tính mạng của mình liệu có được bảo vệ 24/24?”.

Hôm qua, ngoài những cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên từ người hâm mộ, đồng nghiệp và VPF cũng như VFF, chưa có một thành viên nào của CLB Hải Phòng liên lạc hỏi thăm trọng tài Võ Minh Trí.

HOÀNG GIANG

>> Thêm sự cố đáng buồn của bóng đá Việt Nam

Tin cùng chuyên mục