Khởi tranh giải bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á 2012

Sài Gòn Heat quyết thắng trận đầu

Hôm nay (15-1), đội bóng rổ Sài Gòn Heat sẽ có trận đấu đầu tiên trên đất Thái Lan và đụng ngay đối thủ nặng ký Chang Thailand Slammsers (ĐKVĐ của giải). Điều đó vừa khó lại vừa dễ, khi các cầu thủ Sài Gòn Heat lấy việc gặp đội mạnh nhất giải làm động lực để tập luyện nghiêm túc suốt thời gian vừa qua.
Sài Gòn Heat quyết thắng trận đầu

Hôm nay (15-1), đội bóng rổ Sài Gòn Heat sẽ có trận đấu đầu tiên trên đất Thái Lan và đụng ngay đối thủ nặng ký Chang Thailand Slammsers (ĐKVĐ của giải). Điều đó vừa khó lại vừa dễ, khi các cầu thủ Sài Gòn Heat lấy việc gặp đội mạnh nhất giải làm động lực để tập luyện nghiêm túc suốt thời gian vừa qua.

Mặc dù trong thời gian ngắn, nhưng HLV trưởng Robert Newson cố gắng truyền đạt hết kỹ năng chơi bóng rổ nhà nghề cho các cầu thủ Việt Nam, đồng thời xây dựng một lối chơi đa dạng, dựa trên nền thể lực và sự cơ động của các ngoại binh John Smith, Sophoeun Oeun hay Julius Hodge… với hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước Chang Thailand Slammsers.

Đội bóng rổ Saigon Heat trước giờ lên đường sang Thái Lan. Ảnh: Dũng Phương

Đội bóng rổ Saigon Heat trước giờ lên đường sang Thái Lan. Ảnh: Dũng Phương

Trước giờ lên đường sang Thái Lan, HLV trưởng Robert Newson cho biết: “Đụng ngay đội ĐKVD của giải ABL là Thailand Slammers là một thử thách thật sự đối với Saigon Heat. Chính ban chuyên môn của ABL cũng nhận định rằng Saigon Heat nằm cửa dưới. Song, chúng tôi đã làm việc rất nghiêm túc kể từ khi trở về từ giải tập huấn tiền mùa giải tại Bangkok hồi giữa tháng 12. Chúng tôi đã học được nhiều điều và các cầu thủ đã tiến bộ hơn, đoàn kết hơn. Biết là sẽ khó, nhưng chúng tôi không hề e sợ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể tạo bất ngờ ngay trận mở màn mùa giải. Ngoại trừ trận đấu này, các trận còn lại trong Tết Nguyên Đán gặp Singapore Slingers, West Sports Dargons (Malaysia), Indonesia Warriors và Philippines Patriots không quá khó khăn”.

Trận mở màn mùa giải giữa Saigon Heat và Chang Thailand Slammers sẽ diễn ra lúc 15 giờ và được truyền hình trực tiếp trên kênh ESPN và phát lại trên kênh HTVC thể thao lúc 19 giờ ngày sau đó. 

Nhật Anh

Tin cùng chuyên mục