Danh thủ Cannavaro: “Tôi có thể đến Việt Nam làm việc”

Một trong những cầu thủ lừng danh thế giới, trung vệ người Italia Cannavaro (ảnh - bìa phải) đã đến TPHCM vào ngày 6-1 để bắt đầu cho chương trình “Gặp gỡ một huyền thoại” kéo dài trong 3 ngày.
Danh thủ Cannavaro: “Tôi có thể đến Việt Nam làm việc”

Một trong những cầu thủ lừng danh thế giới, trung vệ người Italia Cannavaro (ảnh - bìa phải) đã đến TPHCM vào ngày 6-1 để bắt đầu cho chương trình “Gặp gỡ một huyền thoại” kéo dài trong 3 ngày.

Trong buổi họp báo chiều qua anh cho biết, ngôi vô địch thế giới 2006 là kỷ niệm đẹp nhất trong đời cầu thủ. “Điều đó không chỉ của riêng cá nhân tôi mà còn cả một dân tộc. Còn kỷ niệm buồn nhất là thất bại ở trận chung kết EURO 2000 khi thua Pháp ở hiệp phụ, trận thua mà sau này chúng tôi thường nói với nhau là đã thua theo kiểu Italia”.

Về hàng thủ của đội tuyển Italia hiện nay, anh cho rằng đã không còn phong cách hào hoa và sự chắc chắn như thế hệ của anh, Maldini…

Khi nhận được câu hỏi “Anh có nghĩ đến một ngày nào đó được lời mời dẫn dắt một CLB hay đội tuyển Việt Nam?”, cựu danh thủ này cho biết: “Tôi hiện đã chấm dứt hẳn với bóng đá, nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ huấn luyện một đội bóng thiếu nhi ở Việt Nam…”.

Sáng nay, Cannavaro sẽ có buổi giao lưu với các CĐV tại Nhà văn hóa Thanh niên và buổi chiều cùng ngày sẽ dự khán trận CLB Sài Gòn – Hoàng Anh Gia Lai tại lượt 2 giải Ngoại hạng 2012.

Nguyễn Hoàng

Tin cùng chuyên mục