Giải cầu lông Superseries Finals 2010: Tiến Minh thua trận đầu

Giải cầu lông đặc biệt dành riêng cho 8 tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng của hệ thống Super Series đã khởi tranh vào ngày hôm qua tại Đài Loan (Trung Quốc). Chơi khá ấn tượng trong năm 2010, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đứng hạng 6 Super Series tham dự cùng 7 tay vợt khác.

8 tay vợt chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 tay vợt lọt vào vòng bán kết, chung kết. Tay vợt vô địch sẽ nhận 40.000 USD, 20.000 USD cho hạng nhì và 10.000 USD cho vị trí thứ ba. Tay vợt bị loại từ vòng bảng cũng sẽ nhận thưởng 4.250 USD.

Theo kết quả bốc thăm, Nguyễn Tiến Minh nằm ở bảng A được coi khá nặng ký cùng tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei (Malaysia), Peter Gade (Đan Mạch), Jorgensen (Đan Mạch). Ngay trận đầu tiên diễn ra vào lúc 18 giờ tối nay, 5-1, Nguyễn Tiến Minh phải gặp ngay Lee Chong Wei.

Trong những lần đối đầu trước đây, tay vợt số 1 Việt Nam chỉ thắng đúng 1 lần và thua đến 6 lần. Và trong lần gặp lại này, Nguyễn Tiến Minh vẫn không thể làm nên bất ngờ khi bị Lee Chong Wei dễ dàng đánh bại với tỷ số 2-0 (21/12, 21/17). Trận còn lại trong bảng, tay vợt số 3 thế giới Peter Gade vất vả vượt qua Jorgensen với tỷ số 2-1.

Trong trận thứ 2 diễn ra chiều nay, Nguyễn Tiến Minh sẽ đụng Jorgensen. Cơ hội cho Tiến Minh kiếm trận thắng đầu tiên được đánh giá cao khi anh từng thắng Jorgensen trong cả 4 lần đối đầu trước đây. Trận còn lại, 2 tay vợt vừa có 1 trận thắng Lee Chong Wei sẽ gặp Peter Gade. Người thắng sẽ gần như chắc chắn giành chiếc vé đầu tiên vào bán kết.

Trong khi đó, bảng B đã xảy ra bất ngờ khi tay vợt số 2 thế giới Taufit (Indonesia) bị tay vợt hạng 7 thế giới Boonsak (Thái Lan) đánh bại với tỷ số 2-1. Trận còn lại, Chen Long (Trung Quốc) vượt qua đồng hương Pengyu Du với tỷ số 2-1. 

Q.T

Tin cùng chuyên mục