Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2009

Đêm 17-5, tại Nhà hát TPHCM diễn ra Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2009 và kỷ niệm 15 năm thành lập giải thưởng.
Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2009

(SGGPO).- Đêm 17-5, tại Nhà hát TPHCM diễn ra Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2009 và kỷ niệm 15 năm thành lập giải thưởng.

Tới dự đêm Gala có đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Đào Văn Lừng, Vụ phó Vụ Xuất bản báo chí Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Đặng Thị Vân An, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT-TT); ông Nguyễn Hùng, Mai Bá Hùng, Phó GĐ Sở VH-TT-DL TPHCM; ông Nguyễn Hữu Bàng, Phó Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam; ông Trần Duy Long, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM; ông Calisto, HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam...

Về phía Báo SGGP - đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng, có ông Trần Thế Tuyển, Tổng Biên tập; các ông Phó TBT Hoàng Văn Kháng, Lê Tiền Tuyến, Phạm Đức Hiến, Lê Thành Đại. Ngoài ra còn có sự góp mặt của đông đảo các phóng viên báo đài, người hâm mộ... 

Về giải nam, Quả bóng Vàng Việt Nam 2009 được trao cho tiền vệ Phạm Thành Lương (thi đấu cho Hà Nội-ACB); Quả bóng Bạc trao cho tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (CLB Becamex Bình Dương) và Quả bóng Đồng được trao cho thủ môn Bùi Tấn Trường (TĐCS Đồng Tháp).

Ông Hứa Ngọc Thuận (bên trái) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Trần Thế Tuyển - TBT báo SGGP trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2009 cho cầu thủ Phạm Thành Lương

Ông Hứa Ngọc Thuận (bên trái) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Trần Thế Tuyển - TBT báo SGGP trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2009 cho cầu thủ Phạm Thành Lương

Nguyễn Vũ Phong, Phạm Thành Lương, Bùi Tấn Trường (ảnh từ trái qua) trong đêm nhận giải thưởng
Nguyễn Vũ Phong, Phạm Thành Lương, Bùi Tấn Trường (ảnh từ trái qua) trong đêm nhận giải thưởng

Danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc được trao cho tiền đạo Gaston Merlo của CLB SHB Đà Nẵng. Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc thuộc về tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (của Sông Lam Nghệ An).

Gaston Merlo và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc.
Gaston Merlo và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc.

Về giải nữ, Quả bóng Vàng Việt Nam 2009 được trao cho nữ cầu thủ Đoàn Kim Chi (CLB TPHCM); Quả bóng Bạc: Đặng Kiều Trinh (CLB TPHCM) và Quả bóng Đồng: Đào Thị Miện (CLB Hà Nội). Rất tiếc, do đội tuyển nữ Việt Nam bận tham dự Asian Cup 2010 sắp diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc) nên tại buổi Gala thiếu vắng các nữ chủ nhân của giải thưởng.

Thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Lê Tiền Tuyến-Phó Tổng Biên tập báo SGGP nhấn mạnh: Giải thưởng Quả Bóng vàng Việt Nam do báo SGGP khởi xướng và tổ chức đã bước qua tuổi 15. Đến nay, giải thưởng Quả bóng vàng thật sự đã trở thành một sự kiện thể thao có tầm cỡ, thu hút giới hâm mộ, yêu mến môn thể thao vua này. Quả Bóng vàng Việt Nam không chỉ đánh giá đơn thuần các cầu thủ qua một vài giải đấu, mà còn phát hiện, tôn vinh sự cống hiến của những nhân tố đã đóng góp tích cực cho câu lạc bộ, cho đội tuyển quốc gia, cho nền bóng đá nước nhà trong suốt quá trình một năm qua.

Các vị lãnh đạo chúc mừng các cầu thủ nhận giải

Các vị lãnh đạo chúc mừng các cầu thủ nhận giải

Có thể nói, qua 14 lần tổ chức, Quả bóng vàng Việt Nam đã được trao cho nhiều gương mặt cầu thủ tài năng, góp phần khích lệ tinh thần, khẳng định vị trí của các tuyển thủ trong làng bóng đá nước nhà.

Báo SGGP đã không ngừng nâng cao tầm vóc, vị thế của giải thưởng Quả bóng Vàng nhằm vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2009.

Đêm Gala diễn ra trong không khí vui tươi, hoành tráng, ấm cúng và đầy kỷ niệm.

Tấn Trường, Thành Lương và Vũ Phong tại đêm Gala.

Tấn Trường, Thành Lương và Vũ Phong tại đêm Gala.

Tin, ảnh: TRẦN THANH, TRUNG VIỆT

Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2009 ảnh 6

Thông tin liên quan

>> Tri ân tấm lòng người hâm mộ

>> Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2009: Những ngôi sao giản dị

>> Đêm Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2009: Dấu ấn 15 năm

>> Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2009 - Chữ tình

>> Tiến tới Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2009 - Chờ một cái kết trọn vẹn

>> Phạm Thành Lương và Đoàn Thị Kim Chi đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2009

>> Quả bóng vàng Việt Nam - 14 năm nhìn lại

Tin cùng chuyên mục