Vòng loại giải U19 châu Á năm 2010 (ngày 8-11): Thế “chân vạc”

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã không thể ghi tiếp bất ngờ khi bị đội chủ nhà bảng E, Thái Lan vượt qua với tỷ số 1-0 trong trận đấu của lượt 4 vào chiều qua.

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã không thể ghi tiếp bất ngờ khi bị đội chủ nhà bảng E, Thái Lan vượt qua với tỷ số 1-0 trong trận đấu của lượt 4 vào chiều qua.

Thắng lợi trên đã giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn đầu bảng với 12 điểm, trong khi Việt Nam đã bị Hàn Quốc bắt kịp về điểm số khi thắng đậm Lào đến 6-0. Với diễn biến trên, tình hình tranh 2 suất vào vòng 1/16 của bảng này khá căng thẳng.

Ở lượt cuối vào ngày 11-11, Thái Lan sẽ gặp Hàn Quốc, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì Việt Nam chỉ cần thắng nhẹ nhàng Macau. Trong trường hợp Hàn Quốc thắng Thái Lan 1-0 thì 3 đội sẽ bằng điểm và bằng cả tính đối đầu, cũng như hiệu số bàn thắng-bại trong các trận đấu giữa cả 3, khi ấy sẽ phải tính đến những chỉ số phụ.

Tuy nhiên, cửa đi dự VCK của đội xếp thứ 3 của bảng này vẫn rất rộng, bởi theo điều lệ giải thì sẽ còn chọn 2 trong 7 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thế nên, chỉ cần thắng Macau ở trận cuối, Việt Nam sẽ có 12 điểm, cũng không đến nỗi yếu cơ ở việc xét vé vớt. 

N.HG

Tin cùng chuyên mục