Nhật ký Asian Indoor Games 3 (ngày 7-11): Việt Nam đã có 41 HCV

Đến 18 giờ chiều nay, 7-11, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 12 chiếc Huy chương vàng từ các môn Pencak Silat, Wushu và đá cầu, Muay và Kick-Boxing nâng tổng số HCV lên con số 41 và tiếp tục xếp ở vị trí thứ 2. Đứng đầu vẫn là đoàn Trung Quốc với 45 HCV.

(SGGPO).- Đến 18 giờ chiều nay, 7-11, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 12 chiếc Huy chương vàng từ các môn Pencak Silat, Wushu và đá cầu, Muay và Kick-Boxing nâng tổng số HCV lên con số 41 và tiếp tục xếp ở vị trí thứ 2. Đứng đầu vẫn là đoàn Trung Quốc với 45 HCV.

Đúng 18 giờ, tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM), bất ngờ đã xảy ra trong trận chung kết hạng cân 57 kg nam khi võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã giành chiến thắng trước võ sĩ đương kim vô địch thế giới người Thái Lan Weerapol Nonting.

Dù không được đánh giá cao nhưng Duy Nhất đã thi đấu rất kiên cường và sau 4 hiệp thi đấu, anh thắng chung cuộc với tỷ số 4 - 1. Nhà thi đấu Rạch Miều như nổ tung với tiếng hò reo, vui sướng của các khán giả trên khán đài, bởi Duy Nhất đã hạ được một đối thủ rất mạnh đến từ chính quê hương của môn võ Muay.

Ở buổi chiều, Pencak Silat tiếp tục đoạt thêm 2 chiếc huy chương vàng của Nguyễn Bá Trình (hạng cân 60 kg nam) và Nguyễn Thị Phương Thúy (hạng cân 65 kg nữ).

Môn Kick Boxing cũng có một ngày thi đấu khá thành công khi mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 chiếc HCV. Đó là hai võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai ( hạng cân 52 kg nữ ) và Đào Thị Thoan (50 kg nữ).

Đến 18 giờ chiều nay, 7-11, đoàn Việt Nam đã có được 41 HCV, 27 HCB và 21 HCĐ, xếp vị trí thứ 2 sau đoàn Trung Quốc (45 HCV, 22 HCB và 18 HCĐ).

Tin liên quan: - Nhật ký Asian Indoor Games 3 (ngày 7-11): Việt Nam đoạt thêm 7 HCV

Quốc Trung

Tin cùng chuyên mục