Đường đến ASIAN cup 2007

Bài 4: Giới thiệu bảng C

- Sân thi đấu:

- Sân thi đấu: Bukit Jalil (100.200 người) Kuala Lumpur và Shah Alam (69.372 người) Selangor, Malaysia.

- Các đội tham dự:
Iran, Trung Quốc, Uzbekistan, Malaysia.

- Thi đấu từ ngày 10-7 đến 18-7.

Ngoại trừ chủ nhà có phần lép vế so với các đối thủ cùng bảng, 3 đội còn lại có cùng tham vọng và khả năng tiến xa trong giải, trong đó Iran và Trung Quốc được đánh giá là trội nhất.

Iran có bề dày thành tích lẫy lừng cả ở Asian Cup lẫn Asian Games và trên đấu trường thế giới. Họ vượt qua vòng đấu loại một cách nhẹ nhàng: Thắng Đài Loan 4-0 và 2-0, hòa Hàn Quốc 1-1 và thắng 2-0, Syria 1-1 và 2-0, dẫn đầu bảng B, với 14 điểm. Trong thành phần sang Malaysia lần này của Iran đáng chú ý nhất là các gương mặt như tiền vệ đang chơi cho Bolton (Anh) Andranik Teymourian, Mehdi Mahdavikia chơi cho Frankfurt (Đức), hậu vệ chơi cho Livorno (Ý) Rahmen Razaei, tiền đạo Hannover (Đức) Vahid Hashemian và tên tuổi lớn Ali Karimi, từng khoác áo Bayern Munich mùa trước. Dự đoán: Dẫn đầu bảng.

Trung Quốc nhiều lần lỗi hẹn với các ngôi vị đỉnh cao châu Á, nên trong lần này họ rất quyết tâm. Nếu như bóng đá Việt Nam hoàn toàn đóng cửa đối với cầu thủ trong nước muốn xuất ngoại thi đấu thì Trung Quốc theo chân Nhật Bản, Hàn Quốc tìm mọi cách đưa cầu thủ của mình sang “học nghề” tại Anh, Hà Lan, Đức như Sun Jihai, Sun Xiang, Zheng Zhi, Shao Jiayi... Đến được Malaysia, Trung Quốc đã vượt qua vòng đấu loại khá chật vật, với các kết quả: Thắng Palestine 2-0 và 2-0, Singapore 1-0 và hòa 0-0, thua Iraq 1-2 và hòa 1-1, xếp nhì bảng E (cùng 11 điểm với Iraq, nhưng kém hiệu số bàn thắng bại 7/3 so với 12/8). Dự đoán: Tranh chấp ngôi đầu, nhưng khả năng về nhì bảng.

Uzbekistan lần đầu gia nhập sân chơi Asian Cup 1996, nhưng không để lại ấn tượng gì nhiều. Sau khi HLV người Anh Bobby Hougton không thành công trong mục tiêu giúp Uzbekistan vượt qua vòng loại World Cup, chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển trao lại cho cựu tuyển thủ Nga Vladimir Nepomniachi, đưa đội bóng vượt qua vòng loại Asian Cup 2007. Kết quả ghi nhận như sau: Thắng Bangladesh 5-0 và 4-0, thua Qatar 1-2 và thắng 2-0, hòa Hồng Công 2-2 và 0-0, đạt 11 điểm, xếp nhì bảng F (sau Qatar 15 điểm). Dự đoán: Tranh chấp ngôi nhì, nhưng khả năng cao nhất là vị trí thứ ba.

Chủ nhà Malaysia lép vế nhất trong bảng C và người ta chỉ kỳ vọng đội lấy được 1 điểm từ tay 3 đội đàn anh (nhiều khả năng là Uzbekistan).

Lịch thi đấu bảng C như sau:
- Ngày 10-7 (20 giờ 35): Malaysia - Trung Quốc.
- Ngày 11-7 (18 giờ 20): Iran - Uzbekistan.
- Ngày 14-7 (18 giờ 20): Malaysia - Uzbekistan.
- Ngày 15-7 (18 giờ 20): Trung Quốc - Iran.
- Ngày 18-7 (20 giờ 35): Malaysia - Iran; Trung Quốc - Uzbekistan.

Kỳ tới: GIỚI THIỆU BẢNG D

LINH GIAO

Thông tin liên quan:

- Bài 1: Toàn cảnh

- Bài 2: Giới thiệu bảng A

- Bài 3: Giới thiệu bảng B 

Tin cùng chuyên mục