Đường đến ASIAN Cup 2007

Bài 1: Toàn cảnh

Nếu muốn tìm hiểu một cách đầy đủ, có hệ thống về Asian Cup, mà đặc biệt là giải đấu năm 2007 thì bạn hãy vào trang web có tên www.afcasiancup.com sẽ được phục vụ “tận răng”. Riêng trong loạt bài chuyên đề “Đường đến Asian Cup 2007”, chúng tôi mời bạn đọc thưởng thức trước tiên bức tranh toàn cảnh của giải đấu quan trọng nhất khu vực châu Á.

Lần đầu tiên trong lịch sử 51 năm của giải đấu này có đến 4 quốc gia đồng đăng cai tổ chức Asian Cup lần thứ 14 năm 2007. Quyết định này mang lại điều tốt đẹp cho các quốc gia Đông Nam Á, như món quà quý giá giúp nâng cao vị thế, cũng như thổi luồng khí hào hứng vào 4 làng bóng được AFC đặc biệt quan tâm và tin cậy sẽ đuổi kịp các cường quốc khác trong khu vực. Song, nó cũng buộc AFC phải phân tán bộ máy tổ chức, điều hành ra 4 nước, gây nhiều khó khăn. Đó cũng chính là lý do khi giải chưa khai diễn, nhưng Chủ tịch AFC tuyên bố đây là lần đầu và cũng là lần cuối áp dụng hình thức “đồng tổ chức”.

Trở lại câu chuyện toàn cảnh Asian Cup 2007, vòng loại có 24 đội bóng tham dự, được chia làm 6 bảng, thi đấu từ ngày 22-2-2006 đến 15-11-2006. Sau đó, hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng gồm Saudi Arabia, Nhật (bảng A), Iran, Hàn Quốc (bảng B), Các tiểu vương quốc Arập, Oman (bảng C), Australia, Kuwait (bảng D), Iraq, Trung Quốc (bảng E), Qatar, Uzbekistan (bảng F), cùng 4 đội chủ nhà Asian Cup 2007 là Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan hợp thành 16 đội, tiếp tục bốc thăm, chia thành 4 bảng đấu vòng chung kết. Kết quả bốc thăm như sau:

- Bảng A: Australia, Iraq, Oman, Thái Lan.
- Bảng B: Nhật Bản, Qatar, UAE, Việt Nam.
- Bảng C: Trung Quốc, Iran, Uzbekistan, Malaysia.
- Bảng D: Bahrain, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Indonesia.

Vào lúc 19 giờ 35, tối 7-7, trên sân vận động Rajamangala, thủ đô Bangkok sẽ diễn ra trận đầu tiên của vòng chung kết giữa Thái Lan và Iraq, á quân Asian Games 2006. Sau đó, các trận đấu của loạt trận đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11-7 ở tất cả 4 bảng. Riêng lịch thi đấu bảng B có đội tuyển Việt Nam như sau:

- Ngày 8-7 (19 giờ 35): Việt Nam - UAE (sân Mỹ Đình).
- Ngày 9-7 (17 giờ 20): Nhật Bản - Qatar (sân Mỹ Đình).
- Ngày 12-7 (19 giờ 35): Việt Nam - Qatar (sân Mỹ Đình).
- Ngày 13-7 (20 giờ 35): UAE - Nhật Bản (sân Mỹ Đình).
- Ngày 16-7 (17 giờ 20): Việt Nam - Nhật Bản (sân Mỹ Đình); Qatar - UAE (sân Quân khu 7, TPHCM).

Hai đội đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, với các cặp đấu trên các sân sau:

- Tứ kết 1, ngày 21-7, lúc 20 giờ 20, sân Rajamangala (Thái Lan): Nhất A - Nhì B.
- Tứ kết 3, ngày 21-7, lúc 17 giờ 20, sân Mỹ Đình (Việt Nam): Nhất B - Nhì A.
- Tứ kết 2, ngày 22-7, lúc 18 giờ 20, sân Bukit Jalil (Malaysia): Nhất C - Nhì D.
- Tứ kết 4, ngày 22-7, lúc 20 giờ 30, sân Gelora Bung Karno (Indonesia): Nhất D - Nhì C.

4 đội thắng lọt tiếp vào bán kết, với các cặp đấu trên các sân sau:

- Bán kết 1, ngày 25-7, lúc 18 giờ 20, sân Bukit Jalil: Thắng tứ kết 1 - Thắng tứ kết 2.
- Bán kết 2, ngày 25-7, lúc 20 giờ 20, sân Mỹ Đình: Thắng tứ kết 3 - Thắng tứ kết 4.
- Tranh hạng ba, ngày 28-7, lúc 19 giờ 30, sân Jaka Baring (Indonesia): Hai đội thua bán kết.
- Tranh chung kết, ngày 29-7, lúc 19 giờ 35, sân Gelora Bung Karno (Indonesia): Hai đội thắng bán kết.

Kỳ tới: GIỚI THIỆU BẢNG A 

LINH GIAO

Tin cùng chuyên mục