Còn 2 ngày nữa đến AFF cup 2007

Bài 7: Đừng quên bảng A

LỊCH THI ĐẤU BẢNG A (BANGKOK, THÁI LAN)

Trong loạt bài chuyên đề AFF Cup (khởi đăng từ ngày 3-1), chúng tôi đã đề cập đến việc nhà tài trợ Tiger Beer rút lui, nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi tên gọi của giải từ Tiger Cup thành AFF Cup; lướt qua 4 đội bóng bảng B, bảng đấu có mặt đội tuyển Việt Nam và giới thiệu đôi nét chính về hai sân thi đấu của bảng.

Tuy nhiên, AFF Cup còn một bảng đấu khác cũng không kém phần gay cấn, bảng A với sự có mặt của 4 đội: Thái Lan (chủ nhà), Malaysia, Myanmar và Philippines. Dù bị loại tại Tiger Cup 2004, nhưng Thái Lan cho thấy họ đã nhanh chóng hồi phục sinh lực, trở thành ứng viên sáng giá nhất của chức vô địch lần này. Được chơi trên sân nhà như “hổ mọc thêm cánh”, Thái Lan sớm được đánh giá sẽ giành suất đầu bảng A lọt vào bán kết.

Vì vậy, chiếc vé bán kết thứ hai sẽ là cuộc tranh chấp giữa Malaysia đang chơi rất ổn định, được chuẩn bị chu đáo và Myanmar đang cố gắng tìm lại ánh hào quang xưa. Tại giải quốc tế tổ chức trên sân nhà vào tháng 12-2006 vừa qua mang tên “Grand Royal Challenge Cup”, Myanmar đã đoạt chức vô địch sau khi nhờ sự trợ giúp tích cực của đội bóng đàn em U23 Myanmar.

Trận đầu, Myanmar thắng U23 Indonesia 2-1, thua Olympic Malaysia 0-1 trận sau và thắng U23 Myanmar 3-2 ở trận cuối cùng, giành ngôi đầu bảng. Đội U23 Myanmar thắng Olympic Malaysia 2-1, hòa U23 Indonesia 0-0, xếp thứ hai. Hai đội nhất, nhì bảng vào tranh chung kết và tuyển Myanmar thắng U23 Myanmar 3-2 đoạt chức vô địch, với giải thưởng 15.000 USD. Trước đó, trong trận chung kết Merdeka Cup tại Kuala Lumpur hồi tháng 8-2006, Myanmar thắng tuyển Indonesia 2-1, đoạt chức vô địch.

Với những thành tích gần đây, Myanmar sẽ là đối thủ xứng đáng với cả Thái Lan và Malaysia và trận cầu Myanmar-Malaysia lúc 16 giờ 30 ngày 14-1 hứa hẹn vô cùng gay cấn.

Ngoài Philippines được xem là “viên gạch lót đường” và Thái Lan hầu như cầm 1 vé đầu bảng vào bán kết, Myanmar có đến 55% khả năng so với 45% của Malaysia, đoạt vé bán kết thứ hai của bảng.

Bảng A có 3 trận cầu đáng xem được đánh dấu (*), mong các bạn đừng bỏ qua.

LINH GIAO

LỊCH THI ĐẤU BẢNG A (BANGKOK, THÁI LAN)

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU KẾT QUẢ SÂN
12-1-2007 16:30 MALAYSIA - PHILIPPINES - Supchalasai
16:30 THÁI LAN – MYANMAR (*) - Supchalasai
14-1-2007 19:30 MALAYSIA – MYANMAR (*) - Supchalasai
19:30 THÁI LAN – PHILIPPINES - Supchalasai
16-1-2007 19:00 MYANMAR – PHILIPPINES - Army
19:00 THÁI LAN – MALAYSIA (*) - Supchalasai

- Bài 6: Hai sân đấu của tuyển Việt Nam

Tin cùng chuyên mục