Còn 3 ngày nữa đến AFF Cup 2007

Bài 6: Hai sân đấu của tuyển Việt Nam

Thông tin liên quan
Bài 6: Hai sân đấu của tuyển Việt Nam

Ngày 13-1, tuyển Việt Nam sẽ ra sân thi đấu trận đầu tiên với chủ nhà Singapore trên sân National (lúc 19 giờ). Thông tin chung quanh trận đấu đã được giới truyền thông “băm nát” từ nhiều ngày qua.

Tuy nhiên, một chi tiết về tính lịch sử của sân bóng, nơi diễn ra các trận đấu của đội tuyển Việt Nam thì ít ai biết đến.

Sân National tại Singapore.

Sân National tại Singapore.

Theo lịch, đội tuyển sẽ chơi hai trận đầu tiên trên sân National (sân Quốc gia) gặp Singapore (ngày 13-1) và Indonesia (ngày 15-1). Trận cuối cùng vòng loại, vì quy định hai trận đấu trong bảng phải tiến hành cùng giờ, nên chủ nhà Singapore (gặp Indonesia) đương nhiên đá sân “lớn”, tức sân National, vì vậy trận còn lại giữa Việt Nam và Lào sẽ đá trên sân phụ, tức sân Jalan Besar.

Lai lịch của sân National được trang web từ điển Bách khoa ghi rất rõ. Sau khi giành được độc lập, Chính phủ Singapore bắt tay vào việc xây dựng một sân bóng tầm cỡ quốc gia, vốn đã nằm trong suy nghĩ của nhiều người dân Singapore từ thập niên 50.

Khu Kallang Park được lựa chọn, vì nơi đây sẵn có các sân thể thao, đặt nền móng cho việc xây dựng một khu liên hợp thể thao hiện đại sau này. Tuy nhiên, kinh phí xây dựng là vấn đề nan giải và người ta nghĩ đến việc lấy nguồn tiền từ công ty xổ số và Singapore Pools được giao nhiệm vụ lo khoản này vào năm 1968.

Trong khoảng giữa năm 1968 - 1976, công ty đã thu được số tiền dành để xây sân lên đến 14,5 triệu Singapore dollars và trả dứt khoản tiền 7,8 triệu SD vay của chính phủ trước đó. Ngày nay, Singapore Pools vẫn còn là nhà tài trợ chính cho mọi hoạt động của sân National.

Ngày 7-12-1966, Bộ trưởng Thể thao Othman đã đặt viên đá đầu tiên cho việc xây dựng sân và chỉ 3,5 năm sau, sân hoàn thành đợt 1. Cuối tháng 6-1973, sân được nâng cấp lần đầu, với 300.000 bao xi măng, 3 triệu viên gạch và 4.500 tấn thép. Ngày 19-7 cùng năm này, sân mở cửa sử dụng lần đầu tiên.

Hiện tại, chung quanh sân đang khẩn trương thi công cho công trình khu liên hợp thể thao Sport Hub và dự kiến hoàn thành năm 2010, kịp tổ chức SEA Games 27 - 2013.

Sân National với 55.000 chỗ ngồi là nơi diễn ra các sự kiện lớn như 18 lần tổ chức diễu hành mừng Quốc khánh (1976, 1980, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1994, 1996 - 1999, 2001 - 2004, 2006), lễ khai mạc Festival Thanh niên Singapore, Ngày Quân lực Singapore và tất cả các kỳ SEA Games do Singapore đăng cai.

Bóng đá Việt Nam nhiều lần thi đấu trên sân bóng này. Tại SEA Games 1973, đội tuyển Việt Nam đã thắng đội tuyển Singapore ngay trên sân National, ở loạt đá luân lưu 11m trong trận bán kết, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở 120 phút thi đấu. Ở vòng loại World Cup 1994, tuyển Việt Nam thua Singapore 1-2 và 0-2 ở vòng bảng SEA Games 17 - 1993.

LINH GIAO

Thông tin liên quan

- Bài 5: Việt Nam mục tiêu đầu bảng 

- Bài 4: Lào - đối thủ dễ thở?

- Bài 3: Indonesia - đối thủ khó chịu

- Bài 2: Singapore - đối thủ lớn

- Bài 1: Khi nhà tài trợ rút lui

Tin cùng chuyên mục