Còn 6 ngày nữa đến AFF cup 2007

Bài 4: Lào - đối thủ dễ thở?

Trong 4 đội bóng có mặt ở bảng B, Lào được đánh giá là đối thủ dễ thở nhất đối với 3 đội còn lại. Phải chăng là như vậy? Với người viết, Lào đúng là đội bóng xếp thứ bậc thấp nhất trong số 4 đội dự giải, dù rằng theo bảng xếp hạng FIFA, họ còn có thứ hạng cao hơn ... Việt Nam.

Song, những người sành bóng đá đều hiểu rằng cái cách xếp hạng của FIFA chỉ mang tính tượng trưng, làm vui lòng nhà tài trợ hơn là mang tính khoa học, chính xác, chất lượng.

Lào bị xếp vào nhóm đội “lót đường”, vì trong tất cả các cuộc đối đầu với Singapore, Indonesia, Việt Nam, họ chỉ đi từ hòa đến thua. Một đối thủ dễ thở.

  • Đôi nét về Lào

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là một quốc gia có toàn đất liền bao quanh (không có biển). Lào giáp Trung Quốc và Myanmar ở Tây Bắc, giáp Việt Nam ở phía Đông, giáp Campuchia ở phía Nam và Thái Lan ở phía Tây. Lào còn được gọi là “đất nước Triệu Voi” hay “Vạn Tượng”.

- Diện tích: 236.800km2 (hạng 79).

- Dân số (năm 2005): 5.924.000 người (hạng 103). Mật độ dân số: 25 người/km2 (hạng 177).

- Ngày độc lập: 19-7-1949 (từ Pháp). Ngày quốc khánh: 2-12-1975.

- Ngôn ngữ: tiếng Lào.

- Thủ đô: Viêng Chăn.

- Thu nhập quốc dân: 12,547 tỷ USD/ năm (hạng 129).

- Thu nhập bình quân đầu người: 2.118 USD/ năm.

  • Bóng đá tại Lào

Chơi bóng đá tại Lào thật khó, vì ảnh hưởng của khí hậu nắng mưa, nên hầu như các cầu thủ Lào chỉ chơi bóng được khi trời khô, nắng. Vì sân bãi xấu, nên vào mùa mưa dầm, sân không thể chơi bóng đá.

Chính điều này làm hạn chế rất nhiều sự phát triển của phong trào bóng đá tại Lào trong nhiều năm. Ngoài ra, vấn đề tài chính cũng là bài toán nan giải của những người làm công tác quản lý bóng đá tại Lào.

Liên đoàn Bóng đá Lào được thành lập từ năm 1951, gia nhập FIFA năm 1952 và AFC năm 1980. Chủ tịch Liên đoàn hiện nay là ông Bountiem Phissamay. Đội tuyển quốc gia được dẫn dắt bởi HLV nội địa, ông Saysana Savatdy.

Bóng đá Lào chỉ tham dự vòng loại World Cup 2 kỳ gần đây (2002 và 2006), tham dự Asian Cup năm 2000 và 2004, nhưng không tham dự Asian Cup 2007.

Tham dự đủ các kỳ Tiger Cup từ 1996 đến 2004, nhưng chỉ dừng chân ở vòng loại bảng. Tuy nhiên, thành tích SEA Games của đội tuyển Lào cũng có những “nốt thăng”: thắng Malaysia 1-0 tại SEA Games 19-1997, loại đội bóng này khỏi giải, đưa Việt Nam vào bán kết (trước đó Việt Nam thua Malaysia 0-1 trong lượt trận đầu).

Trận đấu quốc tế đầu tiên của tuyển Lào vào ngày 12-12-1961, thua đội Miền Nam Việt Nam 0-7. Trận thắng đậm nhất của Lào trước Singapore 3-0 (ngày 14-11-1970), Brunei 3-0 (ngày 8-12-1995), Philippines 4-1 (ngày 10-10-1997). Trận thua đậm nhất của tuyển Lào trước Ai Cập 0-15 (tháng 11-1963).

  • Đối đầu trực tiếp (từ sau năm 1975)

- SEA Games: Việt Nam - Lào 2-1 (1997), Việt Nam - Lào 9-0 (1999), Việt Nam – Lào 1-0 (2003), Việt Nam - Lào 8-2 (2005).

- Tiger Cup: Việt Nam –Lào 1-1 (1996), Việt Nam – Lào 4-1 (1998), Việt Nam – Lào 5-0 (2000), Việt Nam – Lào 3-0 (2004).

Tổng cộng: Hai đội gặp nhau 8 trận, Việt Nam thắng 7 trận, hòa 1 trận.

  • Lợi thế mỗi đội trước trận đấu

- Việt Nam: Thực lực mạnh, đồng đều, tâm lý tốt nhờ thường xuyên thắng đối phương trong các lần chạm trán.

- Lào: Không còn gì để mất, chơi thoải mái.

  • Dự đoán

Việt Nam sẽ giành chiến thắng không khó khăn. Vấn đề là thắng bao nhiêu bàn...

LINH GIAO

Thông tin liên quan

- Bài 1: Khi nhà tài trợ rút lui

- Bài 2: Singapore - đối thủ lớn

- Bài 3: Indonesia - đối thủ khó chịu

Tin cùng chuyên mục