Còn 8 ngày nữa đến AFF cup 2007

Bài 2: Singapore - đối thủ lớn

Bài 2: Singapore - đối thủ lớn

Trong bảng đấu vốn bị xem là “bảng tử thần” thì Singapore được đánh giá là đối thủ lớn của 3 đội còn lại ở bảng B. Họ được xem là lớn vì hiện tại đang là đương kim vô địch giải, đang xếp cao nhất trong bảng thứ hạng của FIFA và cuối cùng là đội chủ nhà.

  • Đôi nét về Singapore
Bài 2: Singapore - đối thủ lớn ảnh 1

Một pha đột phá của Công Vinh (trái) trong trận gặp Singapore tại King’s Cup.
Ảnh: LƯƠNG NGUYỄN

- Là một trong hai quốc gia nhỏ nhất của Đông Nam Á, nằm ở phía Nam của bán đảo Malaysia, giáp bang Johor, phía Bắc đảo Riau của Indonesia, cách đường xích đạo chỉ 137km về hướng Bắc.

- Diện tích Singapore là 692,7km2 (hạng 175).

- Dân số (năm 2005): 4.425.720 người (hạng 118). Mật độ dân số: 6.389 người/km2 (hạng 2).

- Tổng thu nhập quốc dân: 124 tỷ USD/ năm (hạng 55).

- Thu nhập bình quân đầu người: 28.228 USD/ năm (hạng 22).

- Ngày độc lập: 31-8-1963 (đơn phương tuyên bố từ Anh), 8-9-1965 (tuyên bố tách khỏi Malaysia).

- Ngôn ngữ: tiếng Anh, Malaysia, tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Tamil.

- Chính phủ: Nghị viện Cộng hòa. Tổng thống: Sellapan Ramanathan. Thủ tướng: Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long).

  • Bóng đá tại Singapore

Bóng đá du nhập vào Singapore rất sớm, theo các thuyền chiến Anh cập bến đảo quốc này vào những năm 1890. Liên đoàn Bóng đá được thành lập vào năm 1892, gia nhập FIFA và AFC vào năm 1952. Dù rút khỏi Malaysia từ năm 1965, nhưng đội tuyển nước này vẫn tham dự giải vô địch Malaysia cho đến năm 1994, như một thành viên. Sau đó, những bất đồng với LĐBĐ Malaysia không thể giải quyết được buộc Singapore tách khỏi giải và thành lập giải nhà nghề S-League.

Đội tuyển Singapore hiện xếp hạng 111 thế giới (thứ hạng cao nhất là 73 vào tháng 8-1993 và thấp nhất là 121 vào tháng 9-2004). Tuyển Singapore tham dự vòng loại World Cup từ năm 1978-2006, nhưng chưa một lần vào được vòng chung kết, dự các Asian Cup 1960, 1968, 1976, 1980, 1992 đến 2007, nhưng đều không qua được vòng loại, trừ năm 1984 lọt vào vòng 1.

Tuy nhiên, tuyển Singapore hai lần vô địch Tiger Cup (tức AFF Cup ngày nay) các năm 1998 (thắng Việt Nam 1-0 ở trận chung kết tại Hà Nội) và 2004 (thắng Indonesia tổng tỉ số 5-2 ở hai lượt đi và về). Các kỳ Tiger Cup 1996, 2000, 2002, Singapore đều dừng bước ở vòng 1.

  • Lực lượng

- Thủ môn: Hassan Sunny (Geylang United), Lionel Lewis (Home United), Fadhil Salim (Young Lions).

- Hậu vệ: Daniel Bennett, người Anh nhập tịch Singapore (Woodlands Wellington), Aide Iskandar, đội trưởng ( Tampines Rovers), Subramani (Home United), Baihakki Khaizan, Ismail Yunos (Young Lions), Sevki Sha’ban, Precious Emuejeraye, người Nigeria (Gombak United), Hafiz Osman (SAFFC), Noh Rahman (Geylang United).

- Tiền vệ: Muhammad Ridhuan, Shi Jiayi, Shahril Ishak, Isa Halim (Young Lions), Mustafic Fahrudin (Tampines Rovers), Itimi Dickson, người Cameroon, Sazali Salleh (Woodlands Wellington).

- Tiền đạo: Fazrul Nawaz, Khairul Amri (Young Lions), Indra Sahdan Daud (Home United), Mohd Noh Alam Shah (Tampines Rovers), Masrezwan Masturi (Woodlands Wellington), Ashrin Shariff (SAFFC).

  • Đối đầu trực tiếp (từ sau năm 1975)

- Vòng loại World Cup 1994: Việt Nam – Singapore 2-3, Singapore – Việt Nam 2-1.
- SEA Games: Singapore – Việt Nam 2-0 (1993), Việt Nam – Singapore 1-0 (1997), Việt Nam – Singapore 2-1 (2005).

- Tiger Cup: Việt Nam – Singapore 0-0 (vòng loại), 0-1 (chung kết 1998), Việt Nam – Singapore 1-0 (2000), Việt Nam – Singapore 1-1 (2004).

- Dunhill Cup: Việt Nam – Singapore 1-0 (1999).

- King’s Cup 2006: Việt Nam – Singapore 3-2.

Tổng cộng: Hai đội gặp nhau 11 trận, Việt Nam thắng 5 trận, hòa 2 trận, Singapore thắng 4 trận.

  • Lợi thế mỗi đội trước trận đấu

- Singapore: quen sân bãi, được sự cổ vũ của khán giả nhà.

- Việt Nam: Tâm lý tốt nhờ trận thắng gần nhất tại King’s Cup 2006.

  • ÁT CHỦ BÀI:

- Singapore: Daniel Bennett.

- Việt Nam: Lê Công Vinh.

  • DỰ ĐOÁN

- Singapore mạnh về thể lực, lối chơi nhanh, chiếm khoảng không rộng. Việt Nam mạnh ở các đường phối hợp nhỏ, mang tính đột biến cao và hàng công mạnh. Cả hai đội đều yếu nơi hàng thủ.

- Nhiều khả năng trận đấu kết thúc hòa, do hai đội mạnh trong bảng chạm trán nhau ở lượt trận đầu. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ vẫn có thể xảy ra, khi Việt Nam thắng Singapore ngay trên sân National.

LINH GIAO


- Bài 1: Khi nhà tài trợ rút lui

Tin cùng chuyên mục