Trước các trận đấu lượt về V-League 2006

“Sông Hàn” lên gặp “phố Núi”

“Sông Hàn” lên gặp “phố Núi”

Pleiku sẽ “khai pháo” cho các trận đấu của vòng thứ 14, vòng đấu đầu tiên của lượt về vào ngày 29-4. Tên của hai đội bước vào trận đấu cũng rất “hấp dẫn”: Hoàng Anh Gia Lai-Đà Nẵng. Một bên là cựu vô địch 2 năm liền, còn một bên hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2006.

“Sông Hàn” lên gặp “phố Núi” ảnh 1
Hồng Minh (áo cam, Đà Nẵng) tranh bóng cùng Kesley trong trận lượt đi.

Có ý kiến cho rằng HAGL sẽ chiến thắng, nhờ vào ưu thế sân nhà và dự đoán họ sẽ vượt qua cuộc “suy thoái” ở lượt đi. Song, cũng có ý kiến về khả năng thêm một chiến thắng nữa sẽ đến với đoàn quân từ sông Hàn (lượt đi, Đà Nẵng thắng 1-0), dựa vào phong độ hiện tại và thực lực có phần trội hơn HAGL. Riêng chúng tôi dự đoán cuộc đọ sức giữa “sông Hàn” và “phố Núi” sẽ có kết quả hòa.

Một ngày sau, đúng vào dịp cả nước đón mừng đại lễ chiến thắng 30-4, năm trận đấu còn lại sẽ diễn ra tại Hàng Đẫy, Nghệ An, Nha Trang, Bình Dương và Long An. Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày này là cuộc đọ sức giữa hai kỳ phùng địch thủ trên sân Long An: Gạch Đồng Tâm Long An và M.Hải Phòng. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ trong năm 2005, với 4 lần đọ sức ở V-League, Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia. Gạch Đồng Tâm Long An thắng 3, còn Hải Phòng thắng 1.

Ở lượt đi V-League 2006 vào ngày 15-1, Hải Phòng đã hạ “đo ván” GĐTLA 3-1 trên sân nhà Lạch Tray. Vào thời điểm ấy, Gạch Đồng Tâm Long An đang trong cơn khủng hoảng về lực lượng, nhiều vị trí bị chấn thương, hoặc sa sút phong độ. Thế nhưng, trong thời điểm hiện tại, Gạch đã chỉnh đốn xong hàng ngũ và sẵn sàng dội mưa bàn thắng vào lưới Hải Phòng, như họ đã từng làm tại V-League 2005 và Cúp quốc gia.

Trận derby miền Trung giữa Khánh Hòa và Bình Định cũng sẽ là một trận cầu hay, với một bên là “tân binh”, nhưng lại đang là hiện tượng của giải và một bên là đàn anh dạn dày trận mạc nơi đấu trường V-League. Lượt đi tại Qui Nhơn, Bình Định đã thắng khít khao Khánh Hòa 1-0, nhưng không có gì bảo đảm họ sẽ lập lại kết quả này, khi chạm trán với đội bóng thành phố biển cát trắng đang hừng hực khí thế. Đây là cơ hội tốt để chủ nhà đòi món nợ lượt đi. Tương tự, Bình Dương tiếp Nam Định trên sân nhà Thủ Dầu Một cũng sẽ không bỏ qua dịp may lấy trọn 3 điểm đã mất ở lượt đi (Nam Định thắng 1-0).

Trong khi đó, dù vừa trải qua “dông tố”, nhưng đội bóng thành Vinh vẫn được đánh giá là trên chân “tân binh” Tiền Giang, hiện đang ở cuối bảng xếp hạng. Dự đoán, SLNA sẽ thắng.
 Cuối cùng, trận “derby” thứ hai giữa hai đội bóng của thủ đô là Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội được giới chuyên môn cho điểm thấp nhất về tính gay cấn, bởi biết bao lần họ đều kết thúc trận đấu bằng tỉ số hòa (kết quả lượt đi 2-2).

Xếp hạng các đội trước vòng 14

1. Đà Nẵng (24 điểm, 21/10); 2. Bình Định (20, 11/4); 3. Hà Nội ACB (19, 13/9); 4. Khánh Hòa (18, 12/9); 5. Nam Định (18, 13/15); 6. M.Hải Phòng (17, 20/18); 7. TMN.CSG (15, 18/19); 8. SLNA (15, 10/13); 9. Bình Dương (13, 14/17); 10. HAGL (13, 9/9); 11. Hòa Phát Hà Nội (13, 14/21); 12. GĐTLA (13, 12/18); 13. Tiền Giang (10, 8/12).

LÝ HẢI

Tin cùng chuyên mục