Thêm cơ hội cho VĐV bóng bàn chuẩn bị chuyên môn trước Đại hội thể thao toàn quốc

Ban tổ chức giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng lần 9-2022 do báo Hà Nội Mới tổ chức chính là dịp để một số đơn vị cử VĐV có chuyên môn ở tuyến 1 góp mặt để cọ xát nhằm chuẩn bị chuyên môn trước khi dự Đại hội thể thao toàn quốc vào cuối năm nay.

Ban tổ chức công bố thông tin về giải đấu năm nay. Ảnh: HNM
Ban tổ chức công bố thông tin về giải đấu năm nay. Ảnh: HNM

Trở lại sau 1 năm tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, năm nay giải bóng bán các CLB Hà Nội mở rộng lần 9-2022 do báo Hà Nội Mới tổ chức tiếp tục tranh tài tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) và quy tụ 68 đơn vị với hơn 300 tay vợt chuyên nghiệp, nghiệp dư dự giải.

“Giải đấu vẫn tiếp tục là sân chơi bóng bàn có sự cạnh tranh chuyên môn cao để các tay vợt tham dự và chắc chắn chúng tôi không để khán giả phải thất vọng”, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Hà Nội Mới – nhà báo Nguyễn Thành Lợi thông tin về giải trong chiều 31-10.

Toàn giải có 12 nội dung thi đấu trong đó các nội dung đồng đội nam hạng A hay đơn nam hạng A nơi có sự góp mặt của một số tay vợt chuyên nghiệp sẽ tạo được sức hút chuyên môn tới khán giả. Theo danh sách đăng ký, một số gương mặt nam được chú ý như Vũ Mạnh Huy, Trần Huy Bảo, Nguyễn Xuân Hiện, Nguyễn Thành Luân, Đào Duy Hoàng...

Trong nội dung nữ, một số gương mặt được chú ý tới như Đinh Thị Hằng, Đinh Thị Huệ, Vũ Hoài Thanh, Nguyễn Thị Phương Linh, Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Hạnh Ngân...

“Tôi đánh giá  nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi nới có nhiều tay vợt đang thi đấu bóng bàn thành tích cao sẽ có sự tranh tài quyết liệt. Chắc chắn, giải là cơ hội để các tay vợt thêm sự cọ sát trong việc chuẩn bị chuyên môn hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc”, phó chủ nhiệm môn bóng bàn thể thao Hà Nội – HLV Ngô Thu Thủy phân tích. Năm nay, giải sẽ diễn ra từ ngày 3 tới 6-11.

Ngoài các nội dung trên, giải còn tổ chức thi đấu đồng đội nam hạng B, đơn nam hạng B (trên 45 tuổi), đơn nam hạng B (dưới 45 tuổi), đơn nữ (trên 45 tuổi), đôi nam-nữ (dưới 45 tuổi) và đôi nữ (trên 45 tuổi).

Kết thúc giải bóng bàn truyền thống khu vực miền Trung-Tây Nguyên tranh cúp VTV8 ngày 30-10, ở nội dung đơn nam hạng A chuyên nghiệp, tay vợt Đinh Anh Hoàng (Hà Nội) đã đoạt HCV vô địch trong khi đồng đội Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) giành HCĐ sau khi thua ở bán kết. Giải năm nay quy tụ 10 đội góp mặt ở nội dung chuyên nghiệp, trong đó nhiều tay vợt có tiếng góp mặt.

Tin cùng chuyên mục