Tại bảng 8, Croatia thắng Thụy Điển 1-0 nhờ bàn từ chấm phạt đền của Diego Srna ở phút 56, qua đó có 23 điểm, ít nhất cũng đoạt vé dành cho một trong hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ở bảng 5, Italy trở thành đội thứ tư của khu vực châu Âu giành vé dự World Cup trong đêm qua, sau khi hạ Slovenia 1-0 để chắc ngôi đầu bảng. Bàn thắng duy nhất của trận này do công của Zaccardo. Bồ Đào Nha cũng theo gót khi hạ Liechtenstein 2-1 trên sân nhà, với hai bàn của Pauleta và Nuno Gomes.
![]() |
Hà Lan bất bại 15 trận từ khi Van Basten lên nắm quyền HLV. |
Cũng trong đêm qua Hà Lan của HLV Van Basten đã xuất sắc hạ Czech 2-0 ngay trên sân khách, để ghi tên mình vào danh sách 32 đội mùa hè năm tới với vị thế đội nhất bảng. Thiếu Nedved (giã từ đội tuyển) và Koller (chấn thương), đội chủ nhà không còn là vật cản đáng ngại cho "cơn lốc màu da cam", cho dù có lợi thế khán giả nhà. Czech cũng có cơ hội mở tỷ số trước sau khi Baros bị đốn ngã trong vòng cấm giữa hiệp một, nhưng thủ môn Van der Sar xuất sắc vô hiệu hóa cú sút phạt đền của Rosicky.
Liền ngay sau đó, đội chủ nhà dính liền "hai gáo nước lạnh". Đầu tiên là Robben trả bóng thuận lợi vào cấm địa ở phút 31, giúp Van der Vaart dễ dàng sút chân trái hiểm vào góc xa, phá tan thế bế tắc. Sau đó chỉ 8 phút, trung vệ Barry Opdam đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Robben, khiến lưới thủ thành Petr Cech phải rung thêm lần nữa. Sang hiệp hai, Czech thiếu cả năng lực lẫn tinh thần để ghi bàn danh dự, và sớm "buông giáo" đầu hàng trước "cơn lốc" đang ở thời điểm mạnh mẽ.
Trong khi đó, hai "ông lớn" của bóng đá châu Âu là Pháp và Tây Ban Nha chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng đã tiến được những bước gần đến đích. Ở bảng 4, bảng đấu kịch tính nhất, mặc dù bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1 nhưng đội tuyển Pháp đang có lợi thế nhất. Giữa tuần tới, họ chỉ phải tiếp đối thủ "tí hon" Síp trên sân nhà và nhiệm vụ duy nhất của đội tuyển Pháp là ghi càng nhiều bàn càng tốt. Còn đội tuyển Thụy Sĩ và Ireland sẽ gặp nhau trong trận "chung kết" mà người thắng chí ít cũng được bảo đảm vị trí nhì bảng để tham dự vòng đấu play-off.
Ở bảng 7, chiến thắng 2-0 của đội tuyển Tây Ban Nha trước đối thủ trực tiếp Bỉ có ý nghĩa tối quan trọng. Lúc này Tây Ban Nha đã được 17 điểm, thua đội đầu bảng Serbia Montenegro 2 điểm. Nếu ở lượt trận cuối cùng, Serbia Montenegro sảy chân trước Bosnia Hegcegovia , Tây Ban Nha hoàn toàn có thể vươn lên ngôi đầu bảng vì họ chắc chắn sẽ thắng đối thủ quá yếu San Marino.
Ở bảng 5, cho dù mục tiêu chỉ là 1 điểm, nhưng đội chủ nhà Italy đã tạo ra cả tá cơ hội trước khung thành Slovenia. Tuy
![]() |
HLV Lippi của đội tuyển Italia |
nhiên, phong độ xuất sắc của thủ môn Borut Mavric đã hóa giải hầu hết những nỗ lực từ Luca Toni, Gilardino, Totti. Mãi đến phút 78, niềm vui của các CĐV ở đảo Sicily mới vụt đến, và nó như được nhân đôi. Hai cầu thủ của CLB Palermo thuộc đảo này phối hợp với nhau tạo nên bàn duy nhất. Fabio Grosso tạt bóng để Zaccardo đánh đầu ghi bàn đầu tiên của mình cho Azzurri. Có 20 điểm sau 9 trận, Italy được nước Đức mời gọi. Chiến thắng của đoàn quân thiên thanh cũng chính thức trao ngôi nhì bảng cho Nauy.
Lippi hoàn thành nhiệm vụ theo kiểu chiến thắng tối thiểu, hiệu quả tối đa.
khu vực châu Phi đã kết thúc vòng loại trong đêm 8-10 và xác định được 5 đội bóng tham dự World Cup 2006 là Togo, Gana, Côte Dlvoire, Angola và Tunisi. Đây là khu vực đem lại nhiều bất ngờ nhất vì ngoài Tunisi, 4 gương mặt còn lại là những tân binh lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup. Cuộc lật đổ ngoạn mục này để lại phía sau nhiều đội bóng lớn của châu lục đen như Nigieria, Cameroon, Nam Phi..ngậm ngùi xem World Cup 2006 qua TV.
Khu vực Nam Mỹ cũng xác định được 2 tấm vé còn lại thuộc về Paraguay và Ecuado. Trước đó, đương kim vô địch thế giới Brasil và đội tuyển Argentina đã khẳng định vị trí của mình ở World Cup 2006.
Tấm vé muộn nhất của lượt trận vừa qua được trao cho Costa Rica ở khu vực CONCACAF sau khi đội tuyển này đánh bại Mỹ 3-0. Hai suất khác của khu vực này đã thuộc về đội tuyển Mỹ và Mexico nên cuộc đua tranh chỉ còn lại suất play-off với đối thủ từ khu vực châu Á được quyết định trong cuộc đối đầu giữa Uzbekistan và Barain. Đêm 8-10, hai đội này đã tiến hành lượt đi trận play-off và hòa nhau 1-1. Đây là trận đá lại vì trước đó, ngày 6-9, Uzbekistan đã thắng 1-0 nhưng FIFA hủy bỏ kết quả vì cho rằng trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng
Sau ngày 8-10, đã có tên 24 đội tranh tài ở Đức mùa hè năm sau bao gồm:
- Châu Âu (8 đại diện): Đức, Ukraina, Anh, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Croatia, Ba Lan
- Châu Á (4): Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ảrập Xêút
- Châu Phi (5): Togo, Angola, Ghana, Tunisia, Bờ Biển Ngà
- Nam Mỹ (4): Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay
- CONCACAF (3): Mexico, Mỹ, Costa Rica
V.Q (Tổng hợp)
Các tin, bài viết khác
-
Cơn mưa vàng sẽ lại tiếp tục
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20-5: Mong chờ bóng chuyền nam tỏa sáng
-
Sau gần 20 năm, bóng bàn Việt Nam vô địch đơn nam
-
Chùm ảnh thăng hoa của cầu thủ bóng chuyền nam sau chiến thắng Thái Lan
-
Kiểm tra phòng cháy trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Đô cử Hoàng Thị Duyên chưa hài lòng dù phá kỷ lục SEA Games
-
Thắng Thái Lan 3-2, bóng chuyền nam vào tranh HCV SEA Games 31
-
‘Hụt’ vàng SEA Games 31, HLV futsal Việt Nam chỉ ra điều thiếu thốn so với Thái Lan