Thêm 15 nội dung thi đấu mới tại Olympic 2020

Ủy ban Olympic thế giới (IOC) đã đưa thêm 15 nội dung thi đấu mới và đề cao hơn vai trò của nữ giới tại Olympic năm 2020.
Nội dung tiếp sức của bơi sẽ có sự phối hợp nam-nữ tại Olympic 2020. Nguồn: tư liệu
Nội dung tiếp sức của bơi sẽ có sự phối hợp nam-nữ tại Olympic 2020. Nguồn: tư liệu
Trong cuộc họp tổ chức ở Thụy Sĩ tại ngày 10-6 (theo giờ Việt Nam), đại diện các ban chuyên môn của IOC cùng Chủ tịch Thomas Bach thống nhất đưa thêm 15 nội dung thi đấu mới dành cho Olympic năm 2020 diễn ra ở Nhật Bản.
Môn bơi sẽ có nội dung tiếp sức 4x100m tự do phối hợp nam-nữ. Điền kinh được đưa vào nội dung tiếp sức 4x400m phối hợp nam-nữ.
Trước đây, những nội dung tiếp sức của bơi và điền kinh chỉ dành cho nam hoặc nữ chứ chưa diễn ra sự phối hợp của VĐV 2 giới trong cùng cuộc tranh tài.
IOC quyết định để VĐV nam, nữ phối hợp thi đấu ở cùng một nội dung nhiều hơn nhằm tạo hấp dẫn thêm cho cuộc đấu ở Olympic 2020.
Số nội dung tiếp sức ở các môn thể thao tại Olympic 2020 sẽ là 18. Khi 15 nội dung được đưa thêm mới vào chương trình thi đấu Olympic 2020, số VĐV thi đấu sẽ tăng thêm 285 người.
Olympic 2020 tại Nhật Bản có mục tiêu hướng trọng tâm vào khán giả trẻ. Môn bóng rổ 3x3 (thi đấu 3 người), xe đạp BMX đã được đưa vào nội dung thi đấu. Võ karatedo lần đầu tiên có mặt tại Olympic 2020.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ thế giới (FIBA) – ông Horacio Muratore đã xem quyết định đưa nội dung thi đấu 3x3 của môn này vào Olympic 2020 là điều tuyệt vời. Bóng rổ có lượng người xem rất đông đảo trên thế giới. Thi đấu bóng rổ 3x3 được đưa vào chương trình Olympic trẻ từ lần đầu vào năm 2010 tại Singapore.
“Đưa thêm các nội dung phối hợp có cả VĐV nam và nữ trong 1 nội dung vào Olympic 2020 là bước tiến quan trọng trong việc bình đẳng giới. Chúng tôi tạo ra sự thay đổi, tăng cường giúp nữ giới tham gia thi đấu, thu hút sự quan tâm hơn của người trẻ”, ông Kit McConnell (Giám đốc thể thao IOC) cho biết.

Tin cùng chuyên mục