Thể thao Việt Nam đã có HCV đầu tiên tại AIMAG 2017

Hai lực sĩ của môn cử tạ là Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn (cùng hạng 56kg nam) đã thi đấu hiệu quả để xếp đầu nội dung qua đó giành chiếc HCV đầu tiên tại AIMAG 2017 cho thể thao Việt Nam.

Kim Tuấn vẫn hiệu quả như khi thi đấu SEA Games 2017. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Kim Tuấn vẫn hiệu quả như khi thi đấu SEA Games 2017. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cuộc đấu 56kg nam ở môn cử tạ tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017 kết thúc muộn nhất trong ngày 18-9 (tới 23 giờ khuya, theo giờ Việt Nam) nhưng đoàn thể thao Việt Nam đã có niềm vui HCV đầu tiên.
Trong nội dung này, Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn là những người kinh nghiệm nhất cũng như có thông số chuyên môn cao nhất.
Ngay trong lượt cử giật, Tuấn “khởi động” với mức tạ 125kg và thành công rồi tiếp tục nâng lên 131kg để tạm đứng đầu. Với Trần Lê Quốc Toàn, lực sĩ người Đà Nẵng thận trọng hơn khi khởi điểm đặt tạ 120kg rồi thận trọng vượt qua và kết thúc ở mức 124kg sau 3 lượt cử giật.
Bước vào cử đẩy, 2 lực sĩ của chúng ta đều đăng ký khởi điểm cao nhất 150kg (Kim Tuấn) và 152kg (Quốc Toàn). Khi các lực sĩ khác chỉ đạt chỉ số thấp dưới mức trên, Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn mới ra tranh tài nên hoàn toàn thoải mái tâm lý. Lúc này, BHL đội cử tạ thay đổi chiến thuật và rút mức tố cân cho cả 2 xuống chỉ còn 147kg khởi điểm.
Kim Tuấn đã vượt qua khối lượng này rồi tiếp tục đạt mức 151kg. Trong lần nâng thứ 3 ở mức 153kg, Kim Tuấn thất bại nên tổng cử của lực sĩ này là 282 kg (131kg cử giật, 151kg cử đẩy). Trần Lê Quốc Toàn cũng vượt qua khởi điểm cử đẩy là 147kg rồi 152kg. Đáng tiếc, khi tố tạ lên 159kg nhằm tìm cơ hội tranh HCV với đồng đội, Quốc Toàn rớt tạ. Chung cuộc, lực sĩ này đạt tổng cử 276kg (124kg cử giật, 152kg cử đẩy) và đoạt HCB còn Thạch Kim Tuấn đoạt HCV. 
Chiếc HCV ở môn cử tạ tại hạng 56kg của Thạch Kim Tuấn cũng là HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại AIMAG 2017 tính tới lúc này.
Trong cuộc đấu sớm, lực sĩ Vương Thị Huyền (48kg) đoạt HCĐ nội dung.

Tin cùng chuyên mục