Hôm qua 9-3, trao đổi cùng phóng viên Báo SGGP, ông Mai Bá Hùng (Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM) thừa nhận ngành TDTT cũng có phần tiếc nuối vì chuyến tập huấn của tài năng trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm tại Mỹ tạm thời phải dừng lại. Tuy nhiên, ngoài lý do được dư luận nêu lên thời gian gần đây là vì mâu thuẫn nảy sinh giữa HLV Võ Thị Mỹ Trang và VĐV không được giải quyết triệt để, ông Mai Bá Hùng còn cho biết thêm, rằng “đã có trục trặc ở địa điểm tập huấn của VĐV Phương Trâm trong 6 tháng tập huấn vừa qua. Bên cạnh đó, VĐV cũng chưa thực sự phù hợp với chế độ ăn uống, tập luyện cũng như học tập văn hóa. Sở VH-TT TPHCM sẽ làm việc thêm với nhà tài trợ Nutifood để giúp VĐV chọn lại nơi tập huấn, tiếp tục chương trình hợp tác phát triển trong tương lai”.
![]() |
Ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Ông Hùng cũng khẳng định, Nutifood luôn sẵn sàng hỗ trợ ngành TDTT trong kế hoạch nâng bước cho tài năng Phương Trâm. Tuy nhiên, hiện tại Phương Trâm tạm thời tập huấn ở Trung tâm HLTTQG TPHCM để chuẩn bị cho SEA Games 29, nên kế hoạch đưa Trâm trở lại Mỹ tạm dừng lại. “Sau khi Phương Trâm phục vụ quốc gia ở SEA Games 29, ngành thể thao TPHCM sẽ bàn lại kỹ kế hoạch đưa Trâm đi đào tạo ở nước ngoài dài hạn. Chúng tôi luôn cố gắng đẩy mạnh công tác tìm kiếm nhà đầu tư theo hướng xã hội hóa cho nhiều môn thể thao để giúp sự nghiệp phát triển của thể thao thành phố ngày càng mạnh mẽ hơn”, ông Hùng nhấn mạnh.
Trong giai đoạn chạy đua nước rút chuẩn bị cho SEA Games 29 cùng thể thao nước nhà, TPHCM cung cấp khá nhiều gương mặt xuất sắc cho các đội tuyển điền kinh, bơi lội, bắn súng, xe đạp, võ thuật, cử tạ, quyền Anh… với hy vọng đóng góp tối đa thành tích cho quốc gia. Có thể nhận thấy, nổi lên là các VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật (bơi lội), Lê Tú Chinh, Trần Huệ Hoa, Lưu Kim Phụng (điền kinh), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Mai Hoàng Mỹ Trang (bóng bàn)… đều thuộc diện có thể tranh chấp HCV với bạn bè trong khu vực Đông Nam Á.
Nguồn nhân lực của TPHCM có thể không dồi dào như trước đây, tuy nhiên vẫn được đánh giá cùng với Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Thanh Hóa là chỗ dựa vững chắc cho thể thao Việt Nam trong các chuyến xuất ngoại. Đây là thời điểm nhiều môn thể thao trọng điểm của thành phố đang nỗ lực trẻ hóa lực lượng, dần thay thế lớp VĐV kỳ cựu bằng những gương mặt giàu triển vọng khác.
Xa hơn, TPHCM cũng đang chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn nhân lực để cùng với quốc gia đăng cai SEA Games 31-2022, khi nhiều ý kiến cho rằng, nên trao sự kiện này cho TPHCM. Bên cạnh việc Thủ đô Hà Nội đã từng tổ chức SEA Games 22, Asian Indoor Games 2009, thì việc tổ chức SEA Games 2021 được xem là sẽ giúp TPHCM có thêm động lực phát triển, đặc biệt là tạo nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất thể thao, nơi có tiềm lực kinh tế mạnh nhất cả nước nhưng cơ sở vật chất thể thao chưa tương xứng.
LÊ HÙNG