Giải hạng nhất quốc gia–Cúp MAJESTY/BIRD 2005 - Lượt trận thứ 7

Thể Công: Cơ hội lớn với 3 trận sân nhà liên tiếp

Thể Công: Cơ hội lớn với 3 trận sân nhà liên tiếp
Thể Công: Cơ hội lớn với 3 trận sân nhà liên tiếp ảnh 1

Trận Đông Á-Thép Pomina (trái) hòa Thể Công 1-1.

Sau những sự khởi đầu không suôn sẻ, Thể Công đã có được 3 trận đấu thành công liên tiếp trước Đông Á.Thép Pomina, Đá Mỹ Nghệ và K.Khánh Hòa, giành được 7/9 điểm tối đa và vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Thành quả ấy đã giúp đội bóng áo lính lấy lại phần nào niềm tin của người hâm mộ và lấy lại niềm tin vào chính mình sau những lần vấp ngã. Thành quả ấy dù có phần may mắn và có đôi chút vất vả nhưng nó cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho đoàn quân toàn nội duy nhất ở giải hạng Nhất và bên cạnh đó, thúc đẩy niềm tin cho bộ khung lãnh đạo mới của CLB - những người đang khoác lên mình chiếc áo mới chuyên nghiệp thực sự.

Thể Công đang đứng trước cơ hội mới mà nếu nắm bắt được, đội bóng của tân HLV Nguyễn Mạnh Cường sẽ tạo được một sức bật lớn.

Liên tiếp 3 vòng 7, 8, 9, Thể Công sẽ tiếp S.Đồng Nai, An Giang và THS.Cần Thơ trên sân Hàng Đẫy, nơi họ vừa có chiến thắng sân nhà đầu tiên. Cả 3 đối thủ này của Thể Công đều không quá khó mà cũng không dễ.

Vấn đề chính vẫn là ở đội bóng áo lính bởi sân nhà giờ đây chưa hẳn đã đem lại chiến thắng. Điều quan trọng là cách Thể Công chơi bóng và dồn hết tâm sức cho các trận đấu này.

Nếu làm được điều đó, họ sẽ không khó để đạt 9 điểm tối đa (hoặc ít nhất cũng là 7 điểm) sau 3 trận và như vậy, khoảng cách với các đội đang theo sau rất có thể sẽ được nới rộng thêm.

Trong 3 đối thủ kể trên, chỉ có THS.Cần Thơ là có thể gây bất ngờ kiểu như Huda Huế từng làm được khi thắng Thể Công 3-1 ngay tại sân Mỹ Đình ở vòng 2. Còn S.Đồng Nai (3 điểm, xếp hạng 11) và An Giang (4 điểm, hạng 10) đều đã lộ diện là những đối thủ yếu đang gặp khó khăn.

Nhưng không loại trừ khả năng Thể Công sẽ lại thi đấu thất thường như trận hòa 1-1 trước đối thủ yếu Quảng Nam ở vòng 3, điều đó là không thể không xảy ra với đội bóng quân đội.

Sự trở lại của hai tuyển thủ quốc gia luôn được người hâm mộ yêu mến Bảo Khanh và Thanh Phương đã làm cho lối chơi của đội bóng này khởi sắc hơn rất nhiều. Chỉ một hiệp 2 trận gặp Khánh Hòa ở vòng 6 vừa qua cũng đủ giúp người xem nhận ra một Thể Công chơi có tổ chức, đường nét và có sức tấn công hơn, khác hẳn với sự uể oải của những trận trước đó.

Sự trở lại đó còn giúp cho hàng công của Thể Công bớt đi những gánh nặng mà cặp Đức Mạnh – Phương Nam phải dốc sức từ đầu giải.

Tiền đạo chủ lực Đức Mạnh đang bị chấn thương nhẹ sẽ bình phục trước khi vòng 7 diễn ra. Hậu vệ đội trưởng Đức Thắng nhiều khả năng sẽ trở lại trong khi Bảo Khanh, Thanh Phương đang là những nhân tố tích cực nhất giúp Thể Công xốc lại đội hình.

Nhiều vị trí khác như hậu vệ cánh Tất Tài, Chính Tuấn cũng sẽ trở lại sau khi hết án phạt thẻ; tiền vệ Việt Hoàng đã tìm lại được cảm giác bóng, chuyền bóng và đã ghi bàn. Tất cả những yếu tố đó đang đem lại một luồng sinh khí mới cho đội bóng truyền thống nhất Việt Nam.

Những ngày qua, không khí tập luyện chuẩn bị cho vòng 7 giải hạng Nhất của toàn đội rất rôm rả và nụ cười đã trở lại trên gương mặt các cầu thủ áo lính.

Việc thay đổi HLV trưởng cũng không có vấn đề gì lớn vì tân HLV Mạnh Cường cũng đã là người theo đội sát sao từ đầu giải. Hơn nữa, ngoài việc là thầy, anh còn là anh cả của các cầu thủ và cũng luôn nhận được sự kính trọng.

Đức Thắng

Tin cùng chuyên mục