Thầy trò HLV Park Hang-seo hài lòng với điều kiện sinh hoạt tại Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc sau khi đặt chân đến đây.Theo như chia sẻ của các thành viên trong đoàn thì điều kiện tập luyện và sinh hoạt tại nơi đây khá tốt.


Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc. Ảnh: Đoàn Nhật
Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc. Ảnh: Đoàn Nhật

“Bản thân em thấy một chút lo lắng nhưng đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh có nhiều sự cạnh tranh. Mỗi sự cạnh tranh mang đến cho đội tuyển sự tiến bộ để bước vào giải đấu lớn”, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ trước buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại trung tâm thể thao Paju, Hàn Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam rèn quân ở địa điểm này trước một giải đấu quan trọng. Trước AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng tới đây tập huấn và đánh giá cao cơ sở vật chất của trung tâm.

“Cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện, cũng như sinh hoạt ở đây rất tuyệt vời. Đặc biệt là không khí rất trong lành. Mặt sân cỏ rất tốt. Đây là điều kiện rất tốt để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup sắp tới”, tiền vệ thuộc biên chế của Hà Nội cho biết.

Ở buổi tập đầu tiên, HLV Park Hang-seo chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ để thư giãn sau khi di chuyển một chặng đường dài. Lúc này đội tuyển Việt Nam đã có đầy đủ các thành viên mà HLV người Hàn Quốc triệu tập. Nhóm cầu thù của Becamex Bình Dương và Thanh Hóa hội quân ngay trước ngày lên đường sang Hàn Quốc.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn ở xứ kim chi là hồi phục thể lực và hoàn thiện chiến thuật. Trong đó, vấn đề thể lực là điều khiến HLV Park Hang-seo khá lo lắng trước thềm AFF Cup 2018. Các tuyển thủ vẫn cần thời gian để lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất sau một mùa giải với lịch thi đấu gấp rút, chưa kể tới việc nhiều cầu thủ còn thi đấu cho U23 Việt Nam ở hai giải đấu lớn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu giao hữu trận nào trước khi bước vào AFF Cup 2018 mà thay vào đó chỉ là 3 trận đá tập với các CLB Hàn Quốc là FC Seoul, Incheon United, Seoul E-Land. Tuy nhiên chất lượng của các “quân xanh” này bị đặt dấu hỏi. Bởi K-League vẫn chưa kết thúc và nhiều khả năng họ chỉ tung ra đội hình dự bị để đá tập với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tin cùng chuyên mục