Thầy Park cùng các cộng sự “khấy động” sân tập khi chia đội hình thi đấu

Một ngày sau trận đấu tập nội bộ khi 47 cầu thủ chia làm 4 đội hình thi đấu, ngày 25-8, cả đội tiếp tục ra sân tập nhưng chủ yếu là thả lỏng và phục hồi. Tranh thủ khoảng thời gian đó, Ban huấn luyện đã ra sân chia làm 2 đội hình đá giao hữu ở phạm vi sân được thu hẹp lại và đã khuấy động bầu không khí trên sân.
Ông Park (bìa trái) và trợ lý Lee đã đeo khẩu trang khi thi đấu. Ảnh: MINH HOÀNG
Ông Park (bìa trái) và trợ lý Lee đã đeo khẩu trang khi thi đấu. Ảnh: MINH HOÀNG
Do đợt này có đến 47 cầu thủ tập trung nên danh sách Ban huấn luyện được ông Park đề nghị cùng tham gia rất đông để đủ cáng đáng cho 2 nhóm đội U22 tập luyện. Trong ảnh, trợ lý Thế Anh đang tranh bóng cùng HLV Park Hang-seo
Thầy Park cùng các cộng sự “khấy động” sân tập khi chia đội hình thi đấu ảnh 2 Buổi thi đấu rộn tiếng cười, trợ lý Ngọc Cảnh cùng Thế Anh cười vui trong 1 pha tranh bóng
Thầy Park cùng các cộng sự “khấy động” sân tập khi chia đội hình thi đấu ảnh 3 Trợ lý Lee đã đảm nhiệm phụ tránh nhóm 2 của đợt tập huấn lần lần
Thầy Park cùng các cộng sự “khấy động” sân tập khi chia đội hình thi đấu ảnh 4 Thầy Park cười vui sau 1 tình huống tranh bóng trên sân mà lúc này ông đã ra ngoài ngồi nghỉ
Thầy Park cùng các cộng sự “khấy động” sân tập khi chia đội hình thi đấu ảnh 5 Ông thầy người Hàn Quốc luôn chủ động tạo nên những thời khắc thoải mái đến các họ trò trong buổi tập nhằm giảm bớt sự mệt mỏi, căng thẳng
Thầy Park cùng các cộng sự “khấy động” sân tập khi chia đội hình thi đấu ảnh 6 Đội U22 Việt Nam sẽ tập đến hết ngày 28-8
Thầy Park cùng các cộng sự “khấy động” sân tập khi chia đội hình thi đấu ảnh 7 Ông Park thị phạm cho các cầu thủ trong bài tập khởi động

Tin cùng chuyên mục