Thanh Nhi, Ánh Nguyệt và đội cung Việt Nam giành 7 HCV tại giải Singapore

Các cung thủ đội tuyển bắn cung Việt Nam đã thi đấu vượt trội để xếp nhất toàn đoàn tại giải thi đấu Singapore mở rộng 2022.

Cung thủ Thanh Nhi đã có 2 tấm HCV cho mình tại giải đấu ở Singapore vừa qua. Ảnh: T.NHI
Cung thủ Thanh Nhi đã có 2 tấm HCV cho mình tại giải đấu ở Singapore vừa qua. Ảnh: T.NHI

Trong các thành tích của đội tuyển Việt Nam thi đấu giải này, 2 cung thủ xinh đẹp Nguyễn Thị Thanh Nhi và Đỗ Thị Nguyệt Ánh đều có HCV. Cả 2 cùng tham gia đội hình cung 1 dây nữ đồng đội và giành HCV. Tại nội dung cá nhân cung 1 dây nữ, Thanh Nhi đã thắng Ánh Nguyệt ở chung kết với tỷ số 6-4 và tiếp tục giành thêm tấm HCV thứ 2 cho mình tại giải.

Ngoài kết quả trên, các tấm HCV của đội bắn cung Việt Nam còn thuộc về Nguyễn Mạnh Đạt (cung 1 dây cá nhân nam), Nguyễn Minh Quý (cung 3 dây cá nhân nam), cung 1 dây đồng đội nam (Nguyễn Duy, Nguyễn Mạnh Đạt, Nông Văn Linh), cung 3 dây đồng đội nam (Nguyễn Văn Đầy, Nguyễn Minh Quý, Trần Trung Hiếu), cung 3 dây đồng đội nữ (Lê Phạm Ngọc Anh, Huỳnh Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Hải Châu).

Tại giải này, đội bắn cung Việt Nam góp mặt với 12 cung thủ của đội tuyển quốc gia. Đây mới là giải quốc tế đầu tiên mà đội bắn cung Việt Nam tham dự kể từ sau SEA Games 31.

Tin cùng chuyên mục