‘Thần tài’ của đội Hà Nội cầm còi trận Siêu cúp 2020

Trọng tài FIFA cấp Elite Ngô Duy Lân được Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phân công điều hành trận Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa hai đội Viettel và Hà Nội vào 17g00 chiều 9-1 trên sân Hàng Đẫy.

Trọng tài Ngô Duy Lân được đánh giá trong tốp trọng tài tốt hiện nay
Trọng tài Ngô Duy Lân được đánh giá trong tốp trọng tài tốt hiện nay

Thông tin này đã được báo Tiền Phong, đơn vị phối hợp tổ chức trận Siêu cúp Quốc gia xác nhận vào sáng 7-1. Theo đó, “phụ tá” cho trọng tài chính người Long An ở trận cầu mở màn mùa giải 2021 gồm có trợ lý 1 Phạm Mạnh Long (Hải Phòng, Cờ vàng mùa giải 2020), trợ lý 2 Trần Duy Khánh (Nghệ An) và trọng tài thứ 4 Nguyễn Đình Thái (Nghệ An).

Trưởng Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá TPHCM Hoàng Ngọc Tuấn đảm nhận nhiệm vụ giám sát trận đấu, trong khi giảng viên trọng tài kỳ cựu Đặng Thanh Hạ (Gia Lai) làm giám sát trọng tài.

Trọng tài Ngô Duy Lân là “khách quen” của Siêu cúp Quốc gia khi đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp được điều hành bởi “vua áo đen” 37 tuổi này. Hai lần cầm còi trước đó của ông Lân đều chứng kiến thời khắc lên ngôi của CLB Hà Nội. Cụ thể, đội bóng Thủ đô đã giành 2 chức vô địch Siêu cúp khi lần lượt đánh bại Becamex Bình Dương (2-0) và CLB TPHCM (2-1).  

‘Thần tài’ của đội Hà Nội cầm còi trận Siêu cúp 2020 ảnh 1 Trọng tài Duy Lân trong một lần điều khiển trận đấu có CLB Hà Nội
Ở năm thứ 3 liên tiếp trận Siêu cúp được điều hành bởi trọng tài Ngô Duy Lân, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục tham dự với tư cách nhà vô địch Cúp Quốc gia. Đối thủ lần này của Quang Hải và đồng đội là Viettel, tân vương V-League 2020. CĐV của CLB Hà Nội hi vọng vào cái duyên của ông Lân sẽ tiếp tục mang về may mắn cho đội nhà.

Trong thời gian vừa qua, trọng tài Ngô Duy Lân thường xuyên xuất hiện trên sân Thống Nhất (TPHCM) để thực hiện các bài tập duy trì thể lực với hi vọng hoàn thành nhiệm vụ ở trận Siêu cúp Quốc gia, đồng thời vượt qua bài kiểm tra thể lực đầu mùa giải 2021 do VFF tổ chức.

2020 là năm “đen đuổi” của trọng tài Ngô Duy Lân khi liên tiếp các sai lầm ở V-League khiến “vua áo đen” này bị đánh bật ra khỏi tốp 3 trọng tài xuất sắc nhất Việt Nam. Vậy nên, trọng tài Việt Nam duy nhất đạt cấp Elite rất quyết tâm để trở lại đầy mạnh mẽ ở mùa giải 2021.

Tin cùng chuyên mục