Thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson hụt vàng, nhưng lập kỷ lục thế giới

Chân chạy 16 tuổi người Thái Lan Puripol Boonson không thể giành huy chương đồng nội dung 100m ở Giải U20 điền kinh thế giới 2022 vì thua kém chỉ số phụ, nhưng vẫn thiết lập được kỷ lục thế giới dành cho lứa tuổi 18.

Thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson thiếp lập kỷ lục U18 thế giới khi mới 16 tuổi. ẢNH: GETTY
Thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson thiếp lập kỷ lục U18 thế giới khi mới 16 tuổi. ẢNH: GETTY

Chung kết cự ly 100m thuộc Giải U20 điền kinh thế giới 2022 diễn ra ở Colombia rạng sáng 3-8 (giờ Việt Nam), Puripol Boonson (Thái Lan, 16 tuổi) và Azeem Fahmi (Malaysia, 18 tuổi) là 2 gương mặt xuất sắc của điền kinh Đông Nam Á tranh tài. Trước đó, thành tích của 2 nam VĐV luôn nằm trong tốp đầu những người chạy nhanh nhất vòng loại và vòng bán kết.

Riêng thời gian 10,09 giây của Puripol Boonson tại vòng bán kết trở thành kỷ lục quốc gia Thái Lan (vượt qua cột mốc 10,23 giây của đồng hương Reanchai Seerhawong thiết lập ở ASIAD 1998) và kỷ lục U18 thế giới (xô đổ mốc 10,15 giây của chân chạy người Mỹ Anthony Schwartz tạo ra vào ngày 31-3-2017). Ở tuổi 16, Puripol Boonson vẫn còn thêm 2 năm để hy vọng đào sâu thông số ở sân chơi dành cho lứa tuổi 18.

Trở lại phần thi chung kết 100m thuộc Giải U20 điền kinh thế giới 2022, Azeem Fahmi đạt thông số 10,14 giây, đứng thứ 5 chung cuộc. Trong khi Puripol Boonson dù không tái lập kỳ tích ở bán kết nhưng vẫn đạt được con số 10,12 giây. Tiếc rằng, kết quả này không đủ giúp chân chạy sinh năm 2006 giành huy chương đồng. Người đạt danh hiệu này là Benjamin Richardson (Nam Phi) cũng chạy được 10,12 giây. Nhưng xét chỉ số phụ, Benjamin Richardson có thành tích 10,117 giây, hơn đồng nghiệp người Thái Lan đúng 0,001 giây.

Thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson hụt vàng, nhưng lập kỷ lục thế giới ảnh 1 Puripol Boonson giành 3 huy chương vàng ở SEA Games 31
Tuy nhiên, “thần đồng” điền kinh Thái Lan vẫn còn nhiều cơ hội để có thể nâng dần thành tích, qua đó nghĩ về tấm huy chương lịch sử ở sân chơi thế giới. Là người chạy 100m nhanh nhất thế giới ở tuổi 18, Puripol Boonson còn nằm trong tốp 3 thế giới ở lứa tuổi U18 có thành tích chạy 200m nhanh nhất mọi thời đại (20,19 giây).

SEA Games 31 diễn ra ở Hà Nội vào tháng 5 vừa qua cũng lần đầu tiên Puripol Boonson ra mắt Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ngôi sao trẻ này đã thi đấu bùng nổ để giành 3 huy chương vàng cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nam. Dù vào chung kết cự ly U20 thế giới, nhưng Azeem Fahmi lại không giành được huy chương nào ở SEA Games 31.

Cũng ở Giải U20 điền kinh thế giới 2022, Hoàng Dư Ý (đơn vị Quân đội) là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tham dự. Cô thi đấu cự ly 100m nữ, đạt thành tích 11, 95 giây, xếp hạng 45/55 VĐV tham dự và không thể vượt qua vòng loại.

Tin cùng chuyên mục