Thái Quốc Tuấn về nhất giải xe đạp phong trào “Sải bước du lịch – Hướng biển Cần Giờ” do VOH tổ chức

Nhằm góp phần kích hoạt tinh thần cộng đồng xã hội và phong trào thể thao của TPHCM sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid 19, cùng với mục tiêu gắn kết mọi người chung sức xây dựng bảo vệ sức khoẻ cá nhân, cộng đồng và xã hội vượt qua đại dịch, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM tổ chức giải xe đạp phong trào với chủ đề “Sải bước du lịch – Hướng biển Cần Giờ” đã thi đấu chặng 1 vào sáng nay từ Trường THPT Bình Khánh (Rừng Sác) đi Công viên Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

Màn so kè nước rút tại đích đến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Màn so kè nước rút tại đích đến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như chúng ta đã biết, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM là đơn vị tổ chức giải xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào những tháng cuối năm dành cho các tay đua chuyên nghiệp. Tuy nhiên hai năm qua do tình hình dịch bệnh Covid hoành hành, VOH buộc phải tạm ngưng giải đấu.

Thái Quốc Tuấn về nhất giải xe đạp phong trào “Sải bước du lịch – Hướng biển Cần Giờ” do VOH tổ chức ảnh 1 Quang cảnh đường đua chụp từ trên cao. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Do không kịp tổ chức lại giải chuyên nghiệp trong năm nay, VOH quyết định tổ chức giải xe đạp dành cho các tay đua nghiệp dư thu hút gần 100 VĐV tham gia ở các nhóm tuổi từ 16 đến 40 và từ 41 đến 55. Trong đó, có nhiều cựu tay đua từng thi đấu chuyên nghiệp  như Nguyễn Nam Cực, Nguyễn Hoàng Sang, Huỳnh Mai Duy…. Tổng giải thưởng của giải khoảng 100 triệu đồng.

Kết quả, tay đua Thái Quốc Tuấn (Sài Gòn Velo Quận 1) rút thắng Phan Thanh Điền (Hóc Môn) và Nguyễn Hoàng Sang (Sài Gòn Velo Quận 1) về nhất độ tuổi 16 đến 40. Trong khi đó ở độ tuổi từ 41 đến 55, một bất ngờ lớn khi chuyên gia săn giải Nguyễn Nam Cực lại về vị trí thứ 5. Tay đua Trần Quốc Tuấn (Điêu khắc đá Đông Tây) về nhất, Đặng Trung Dũng (Sài Gòn Velo) về nhì và Hồ Minh Tâm (Café Gia Bảo Hóc Môn) về ba.

Cuộc tấn công tách tốp của một số VĐV

Về những nỗ lực trong công tác tổ chức cuộc đua phong trào năm nay, ông Lê Công Đồng – Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM – VOH chia sẻ: “Trong tình hình hiện nay dù tổ chức có khó khăn nhưng thể theo mong muốn của người hâm mộ, đồng thời ý thức được trách nhiệm duy trì, nuôi dưỡng và bảo tồn Giải đua xe đạp mà các thế hệ Đài VOH dày công xây dựng, Ban tổ chức đã nỗ lực tổ chức cuộc đua phong trào. Cuộc đua vừa khẳng định thành phố đã trở lại cuộc sống bình thường mới vừa góp phần quảng bá du lịch thành phố - điểm đến hấp dẫn – huyện đảo Cần Giờ”.

Ngày mai, giải sẽ thi đấu chặng 2 từ chạy vòng quanh huyện Cần Giờ (60 km).

Tin cùng chuyên mục