Thái Lan thống trị Đông Nam Á về số lượng VĐV dự Olympic Tokyo 2020

Đoàn thể thao Thái Lan có số lượng VĐV tham dự Olympic Tokyo 2020 nhiều nhất Đông Nam Á, bao gồm cả suất chính thức lẫn vé mời.
Thể thao Thái Lan thống trị Đông Nam Á về số lượng VĐV tham dự Olympic Tokyo 2020.
Thể thao Thái Lan thống trị Đông Nam Á về số lượng VĐV tham dự Olympic Tokyo 2020.

Thái Lan với tổng cộng 42 VĐV thuộc 14 môn đang dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng VĐV tham dự Olympic Tokyo 2020. Các quốc gia xếp tiếp theo lần lượt Malaysia (30), Indonesia (28), Singapore (22), Philippines (19), Việt Nam (18), Lào (4), Myanmar, Campuchia, Timor Leste (3) và Brunei (2).

Trong số 42 VĐV của Thái Lan đến Nhật Bản, có 40 VĐV giành vé chính thức, bao gồm vượt qua vòng loại Olympic, hoặc đạt thành tích cao tại các giải đấu chính thức (châu lục và thế giới), hoặc tích lũy đủ tổng số điểm dựa vào bảng xếp hạng của các liên đoàn bộ môn thế giới. Riêng 2 VĐV bơi lội (1 nam và 1 nữ) của Thái Lan được nhận vé mời tham dự.

Đứng sau Thái Lan, Malaysia có 26 VĐV giành vé chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020. Các quốc gia xếp tiếp theo lần lượt Indonesia (25), Singapore (20) và Phillippines (15). Vì xét vé tham dự Olympic dựa vào bảng xếp hạng thế giới, nên cầu lông đóng góp đến 35 VĐV - nhiều nhất trong các môn mà VĐV thuộc Đông Nam Á giành vé chính thức. Trong đó, cầu lông Indonesia, Malaysia và Thái Lan lần lượt có số VĐV tham dự 11, 8 và 7.

Thái Lan thống trị Đông Nam Á về số lượng VĐV dự Olympic Tokyo 2020 ảnh 1 Olympic Tokyo 2020 có thể là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của Nguyễn Tiến Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 với 18 VĐV đến từ 11 môn. Trong đó, có 14 VĐV giành vé chính thức, bao gồm Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Đinh Thị Hảo, Lường Thị Thảo (rowing), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trương Thị Kim Tuyến (taekwondo), Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên (cử tạ). 

Hai Đoàn thể thao Lào và Myanmar cùng có 1 VĐV giành vé chính thức lần lượt ở môn judo và cầu lông. Riêng nhóm VĐV đến từ Timor Leste, Cambodia và Brunei tham dự Olympic Tokyo 2020 theo dạng vé mời từ phía các liên đoàn thể thao thế giới. 

Phần lớn vé mời dành cho các VĐV đến từ Đông Nam Á thuộc 3 môn điền kinh, bơi lội và bắn súng. Dựa vào con số thống kê, Đoàn thể thao Việt Nam dù 9 kỳ SEA Games liên tiếp nằm trong tốp 3 trên bảng xếp hạng huy chương, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với Thái Lan, Malaysia hay Singapore về số lượng VĐV giành vé chính thức tham dự Olympic, nếu tính kỳ Thế vận hội năm 2020.  

Tin cùng chuyên mục