Thái Lan lên danh sách 75 cầu thủ chuẩn bị AFF Cup, không có Chanathip

75 cầu thủ Thái Lan đã lọt vào tầm ngắm của HLV Mano Polking hướng đến AFF Cup 2022. Dù thiếu vắng “nhạc trưởng” Chanathip Songkrasin, đội tuyển xứ chùa Vàng vẫn tràn trề quyết tâm bảo vệ chức vô địch.

Chanathip không cùng Thái Lan tham dự AFF Cup 2022. ẢNH: AFP
Chanathip không cùng Thái Lan tham dự AFF Cup 2022. ẢNH: AFP

Theo Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT), 75 cầu thủ vừa được công bố chỉ là sơ bộ để ban huấn luyện đội tuyển quốc gia theo dõi, đánh giá phong độ trước khi gút 23 gương mặt chính thức tham dự AFF Cup 2022.

Trong 75 cầu thủ lọt vào tầm ngắm của HLV Mano Poking, có 69 cái tên đang chơi bóng trong nước ở 18 CLB khác nhau. Các đội Thai Port, BG Pathum (cùng 10 cầu thủ), True Bangkok (9), Muangthong (7), Chiang Rai (6)... đóng góp nhiều cầu thủ nhất.

Nhóm trụ cột đã đưa Thái Lan vô địch AFF Cup 2021 như thủ môn Chatchai Bootprom, hậu vệ Theerathon Bunmathan, Manuel Tom Bihr, tiền vệ Sarach Yooyen hay tiền đạo Teerasil Dangda tiếp tục có tên trong sách và sẽ trở thành niềm hy vọng vàng của Thái Lan ở mùa giải 2022.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về tiền vệ đội trưởng Chanathip - Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc AFF Cup 2021. Cách đây 1 tháng, cầu thủ có biệt danh “Messi Thái Lan” xác nhận không tham dự sân chơi khu vực để tránh tình trạng quá tải sau mùa giải cống hiến cho Kawasaki Frontale (J-League).

Thái Lan lên danh sách 75 cầu thủ chuẩn bị AFF Cup, không có Chanathip ảnh 1 Mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ chức vô địch AFF Cup. ẢNH: AFP
Ngoài ra, ông Polking trao cơ hội cho 6 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, gồm Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson (Đan Mạch), Chayaphiphat Suphanphat (Bồ Đào Nha), Chaowat Weerachat, Supachok Sarachat (Nhật Bản) và Sanwat Dechmitr (Malaysia).

Trong đó, Jonathan cùng Chayjapipat, bên cạnh Marico Parin, Channarong Promsrikaew... cũng có tên trong danh sách sơ bộ là nhóm tuyển thủ U22 đủ điều kiện tham dự SEA Games sang năm. Ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia muốn tận dụng sự chuẩn bị cho AFF Cup để xây dựng bộ khung của đội U23.

Tại AFF Cup 2022, Thái Lan nằm ở bảng A và có lịch thi đấu lần lượt gặp Timor Leste/Brunei (ngày 20-12), Philippines (26-12), Indonesia (29-12), Campuchia (2-1-2023). Nếu vượt qua vòng bảng, đội tuyển xứ chùa Vàng có thể gặp Malaysia hoặc Việt Nam ở bán kết. Mục tiêu của thầy trò Mano Polking không ngoài gì khác là bảo vệ chức vô địch.

Tin cùng chuyên mục