Cho đến thời điểm này, có 2 điều chắc chắn trong việc lựa chọn tân HLV mới cho bóng đá Việt Nam: Một là sẽ chọn người trong danh sách 5 ứng viên rút gọn. Hai là sẽ không có chuyện trao quyền cho HLV nội.
Có rất nhiều nguyên nhân được VFF đưa ra để thống nhất 2 vấn đề cơ bản trên trước thời điểm công bố được dự kiến vào ngày 15-4 tới. Thế nhưng, dư luận vẫn không chắc là hiểu hết những lý giải đó.
Thứ nhất, 5 ứng viên rút gọn của VFF đều là những người khá xa lạ với bóng đá Đông Nam Á và chắc chắn là sẽ không biết gì về bóng đá Việt Nam. Coi như tiêu chí tối quan trọng dành cho một HLV ngoại đã không hề được tính đến.
Thứ hai, từ trước đến nay, mỗi khi HLV ngoại gặp sự cố gì thì VFF đều có thể triệu tập các HLV nội để đảm nhiệm tạm thời (và đều đạt thành công nhất định) như trường hợp của ông Nguyễn Thành Vinh, Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng… Vì thế, lý do các HLV trong nước không có thời gian dành cho đội tuyển là nghe không thuận tai cho lắm.
Từ những sự bất hợp lý nêu trên mà trong thời điểm này, dư luận tha hồ đoán định danh tính người sẽ được chọn thay ông Calisto. Và cái tên nào cũng đều có khả năng như nhau khi các tiêu chí chọn người của VFF ngày càng trở nên thiếu rõ ràng. Đấy là chưa nói, cũng chẳng lấy gì bảo đảm đến ngày 15-4 sẽ có tân HLV mới bởi từ khi ông Calisto chia tay đến nay đã gần một tháng rưỡi rồi mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.
HAI SÀI GÒN
Các tin, bài viết khác
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC
-
Đội tuyển nữ Việt Nam sang Pháp tập huấn
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
-
Nam Định bất phân thắng bại cùng CLB Hà Nội
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố
-
Xuất ngoại và rủi ro