Carlos Tevez trong vai trò đội trưởng đã dẫn dắt các đồng đội ở Boca Juniors đoạt lấy ngôi vương ở giải VĐQG Argentina cuối tuần rồi. Đây cũng là chức vô địch quốc gia lần thứ 8 của cựu danh thủ từng khoác áo Juventus và Manchester United.
Điều trùng hợp thú vị là danh hiệu gần nhất mà Boca có được vào năm 2003 thì đó cũng là thời điểm mà Tevez vẫn còn chơi cho họ. Suốt thời gian chân sút này chinh chiến ở những đội bóng lừng lẫy nơi trời Âu, Boca cũng phải trải qua một chu kỳ thiếu vắng chiến tích đỉnh cao. Đến khi tiền đạo cá tính này quay trở lại thì chức vô địch lại mới tiếp tục đến với đội bóng thời thơ ấu của Tevez.
“Tôi trở về để được nếm trải cảm giác này một lần nữa”, danh thủ năm nay 31 tuổi cho biết. Bàn thắng duy nhất ở phút thứ 42 của Fabian Monzon, cựu hậu vệ từng chơi cho Lyon, giúp Boca có chiến thắng tối thiểu trước Tigre và qua đó đoạt luôn chức vô địch quốc gia thứ 31 khi mà vẫn còn một trận đấu nữa thì mùa giải mới khép lại.

Tevez dũng mãnh trong trận đấu quyết định.
Với kết quả đó, Boca đã hơn 6 điểm so với đội bám đuổi San Lorenzo – CLB được sự ủng hộ của Giáo hoàng Francis, và hơn 8 điểm so với đội xếp kế tiếp là Rosario Central.
Chức vô địch có ý nghĩa đặc biệt lớn lao với Boca trong thời điểm hiện tại. Năm vừa rồi, họ đã phải chịu cảm giác bẽ bàng khi phải nhìn kỳ phùng địch thủ River Plate gặt hái vô số chiến tích, bao gồm chức vô địch quốc gia, Copa Sudamericana, Copa Libertadores và Siêu cúp Nam Mỹ.
“Các đồng đội của tôi thực sự cần chiến tích này”, Tevez chia sẻ cảm nghĩ. “Từ giờ trở đi, mọi người sẽ được thấy một Boca hoàn toàn mới. Tôi đã từng đăng quang nhiều giải đấu nhưng danh hiệu này thực sự khiến tôi rất xúc động”. Khi đã gần đi hết quãng đời cầu thủ, chân sút này hoàn toàn có quyền tự hào với hàng loạt các chức vô địch ở Brazil, Anh và Italy.
Tevez trở về với Boca khi mà phong độ của anh vẫn còn rất đáng nể. Bằng chức là anh vừa giúp Juventus vào đến chung kết Champions League mùa giải gần nhất. Sau khi trở về mái nhà xưa, Tevez đã ra sân 12 lần và đóng góp được 5 bàn thắng.
Chân sút ngổ ngáo này cũng từng giúp Boca lên ngôi vương ở đấu trường quốc nội vào năm 2003 sau một quãng thời gian thi đấu cho Corinthians của Brazil. Chỉ sau một thời gian ngắn chấp nhận chơi cho West Ham, tài năng của Tevez đã nhanh chóng được thừa nhận và như một điều tất yếu, anh liên tục để lại dấu ấn đậm nét ở những đội bóng lớn từng kinh qua.
Ở đội chủ sân Old Trafford, anh đoạt 2 chức vô địch Premier League cùng với danh hiệu Champions League. Chức vô địch giải Ngoại hạng lần thứ 3 anh được giương cao là khi chuyển sang khoác áo Man.City. Trong màu áo của Bà đầm già thành Turin, Tevez cũng có vinh dự ăn mừng ngôi vương Serie A năm 2013 và 2014.
VŨ ĐỨC NGUYÊN
Các tin, bài viết khác
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp
-
Arsenal “mỏi mệt” chia điểm trên sân nhà