Clement kiện đòi LĐQV Pháp 1,5 triệu euro

Cựu tay vợt chuyên nghiệp, cựu HLV trưởng tuyển Pháp ở Davis Cup – Arnaud Clement – đang kiện LĐQV Pháp ra trước Tòa án thể thao (CAS) để đòi bồi thường 1,5 triệu euro sau khi bị FFT sa thải khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Davis Cup vì “thành tích quá đỗi tệ hại” vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Cựu tay vợt chuyên nghiệp, cựu HLV trưởng tuyển Pháp ở Davis Cup – Arnaud Clement – đang kiện LĐQV Pháp ra trước Tòa án thể thao (CAS) để đòi bồi thường 1,5 triệu euro sau khi bị FFT sa thải khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Davis Cup vì “thành tích quá đỗi tệ hại” vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Arnaud Clement (ngoài cùng bên phải) khi còn làm HLV đội tuyển Pháp

Ban đầu, FFT ký hợp đồng với Clement với thời hạn từ năm 2013 cho đến hết năm 2016. Tuy nhiên, tuyển Pháp đã thi đấu quá kém cỏi dưới “triều đại” của Clement – thua ở vòng đấu tứ kết trong các năm 2013 và 2015, thua trong trận đấu chung kết hồi năm 2014 trước tuyển Thụy Sĩ của Roger Federer và Stan Wawrinka. Trận thua trước tuyển Anh hồi tháng 7 năm ngoái chính là “giọt nước tràn đầy ly”, khiến FFT đưa ra quyết định sa thải.

FFT đề nghị trả cho Clement 400 ngàn euro tiền bồi thường hợp đồng, nhưng Clement đòi đến 1,5 triệu euro. Do 2 bên không thể cùng nhìn về một hướng, Celement đã quyết định kiền đòi bồi thường hợp đồng ra CAS.

Đ.HG

Tin cùng chuyên mục