Giải quần vợt Việt Nam Open 2015: 2 tay vợt Việt Nam dừng bước

Rất đông khán giả đã đến để cổ vũ cho 2 tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên và Lý Hoàng Nam thi đấu tại sân Lan Anh (TPHCM). Ở sân chơi có đẳng cấp cao hơn các tay vợt nước chủ nhà rất nhiều, chuyện nhận thất bại là điều dự báo trước. Tuy nhiên, cả 2 tay vợt U.20 của Việt Nam đã thể hiện rất ấn tượng khiến khán giả trên sân mãn nhãn.

Rất đông khán giả đã đến để cổ vũ cho 2 tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên và Lý Hoàng Nam thi đấu tại sân Lan Anh (TPHCM). Ở sân chơi có đẳng cấp cao hơn các tay vợt nước chủ nhà rất nhiều, chuyện nhận thất bại là điều dự báo trước. Tuy nhiên, cả 2 tay vợt U.20 của Việt Nam đã thể hiện rất ấn tượng khiến khán giả trên sân mãn nhãn.

Ra quân trận đầu nội dung đơn nam, Nguyễn Hoàng Thiên dù chưa có tên trong bảng xếp hạng thế giới gặp tay vợt hạng 324 ATP Liang Chi Huang (Đài Loan). Có thể nói lâu lắm rồi, Hoàng Thiên mới chơi được 1 trận tốt như thế. Điểm yếu tâm lý thường mắc phải đã cải thiện được rất nhiều. Vì vậy, Hoàng Thiên tự tin hơn trong các cú đánh, dám sử dụng cú trái tay một tay nhiều hơn thay vì phải cắt bóng.

Trong ván đầu tiên, tay vợt Việt Nam bẻ được 1 break giao bóng nhưng lại để cho Liang-Chi Huang bẻ lại 3 break để đối thủ thắng 6/3. Bước vào game đầu tiên ván 2, Hoàng Thiên vượt lên dẫn trước 1/0 ở game Liang-Chi Huang giao bóng nhưng sau đó tay vợt Đài Loan thể hiện trình độ thắng với điểm số 6/3. Thua chung cuộc 0-2, Hoàng Thiên vẫn được khán giả tán thưởng vì trong trận đấu anh đã cống hiền nhiều pha bóng ăn điểm đẹp mắt.

Dù biết là thua nhưng Hoàng Nam đã làm hài lòng người hâm mộ với lối đánh kiên trì. Ảnh: Tân Bình

Ở trận sau đó, tay vợt hạt giống số 2 hạng 99 thế giới James Duckworth (Australia) chứng tỏ sự chênh lệch đẳng cấp với Lý Hoàng Nam bằng chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 2-0 (6/2, 6/2). Tuy nhiên, Hoàng Nam đã làm hài lòng người hâm mộ bằng lối đánh kiên trì. Duckworth giao bóng cực mạnh và hiểm hóc và mỗi lần tay vợt Australia dứt điểm, các cú đánh chuẩn và mạnh mang đẳng cấp của một tay vợt từng chạm chán với Federer, Nishikori. Vì thế, cơ hội cho Hoàng Nam bẻ break gần như vô vọng.

Nhưng phải thừa nhận Hoàng Nam đánh cuối sân rất hay. Anh đôi công qua lại khiến Duckworth tự đánh hỏng. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Duckworth đánh giá Hoàng Nam là tay vợt đầy tài năng. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng thi đấu ở một đấu trường lớn như thế là quá tốt. Nếu cho Hoàng Nam thêm nhiều cơ hội, chắc chắn tay vợt Việt Nam sẽ phát triển.

Trong khi đó tay vợt Việt Nam cho biết: “So với đấu trường trẻ, chuyển sang đấu chuyên nghiệp thì khoảng cách khá lớn. Tôi vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện như trong khâu giao bóng, thể lực và cú đánh xoáy sâu dưới sân. Tôi rất vui khi được khán giả nhà ủng hộ nên tâm lý thi đấu rất thoải mái. Các bạn có thấy tôi luôn cười trong thi đấu. Mục tiêu của tôi trong năm tới cố gắng lọt vào tốp 800 thế giới và tôi sẽ bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tập trung vào các giải Men’s Futures”.

Quang Trực

Tin cùng chuyên mục