Giải quần vợt Men’s Futures Việt Nam F3 - Tanimex Cup 2012: Hoàng Thiên lần đầu vào tứ kết

Tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên xuất sắc lọt vào tứ kết đơn nam giải Futures F3 diễn ra hôm qua (19-4) sau khi đánh bại tay vợt Dominik Schulz (Đức, hạng 1.496 TG) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/1).
Giải quần vợt Men’s Futures Việt Nam F3 - Tanimex Cup 2012: Hoàng Thiên lần đầu vào tứ kết

Tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên xuất sắc lọt vào tứ kết đơn nam giải Futures F3 diễn ra hôm qua (19-4) sau khi đánh bại tay vợt Dominik Schulz (Đức, hạng 1.496 TG) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/1).

Trước đó, Schulz may mắn vượt qua vòng 1 bởi hạt giống số 5 Frost (Áo, hạng 517 TG) bỏ cuộc. Nhờ đó, Hoàng Thiên chỉ đối đầu với tay vợt không quá vượt trội là Schulz thay vì phải gặp Frost. Ở trận đấu này, Hoàng Thiên thi đấu tự tin với nhiều pha đánh bóng thuận tay sở trường hiệu quả và duy trì được thế trận trên cơ so với Schulz trong suốt trận đấu để giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 2-0.

Tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên. Ảnh: Nhật Anh

Tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên. Ảnh: Nhật Anh

Vào tứ kết Việt Nam Futures F3, Hoàng Thiên sẽ được 3 điểm trên bảng xếp hạng nhà nghề. Hoàng Thiên là tay vợt Việt Nam duy nhất lọt vào tứ kết đơn tại 3 giải đấu nhà nghề. Trước đó, chỉ duy nhất tay vợt Hoàng Thành Trung từng lọt vào tứ kết giải nhà nghề và điều đáng chú ý, ngay cả tay vợt trẻ số 1 thế giới Luke (Australia) cũng phải dừng chân ở vòng đầu.

Đối thủ của Hoàng Thiên ở tứ kết diễn ra lúc 10 giờ sáng nay là hạt giống số 1 Chen Ti (Đài Loan) hiện xếp hạng 281 thế giới. Tay vợt này rất mạnh, do đó chỉ trông chờ vào khả năng gây bất ngờ lớn của Hoàng Thiên.

HLV Trần Đức Quỳnh cho biết, theo kế hoạch, khuya nay tuyển quần vợt Việt Nam, trong đó có Hoàng Thiên sẽ lên đường sang Iran dự Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, việc Hoàng Thiên bất ngờ vào tứ kết Việt Nam Futures F3, Ban huấn luyện sẽ đổi vé đi Iran cho Hoàng Thiên nếu anh giành chiến thắng ở tứ kết.

Ở bán kết nội dung đôi nam hôm qua, đôi Đỗ Minh Quân/Lê Quốc Khánh thất thủ trước đôi hạt giống số 1 Doakmaiklee/Wachiramanowong (Thái Lan) với tỷ số 0-2 (1/6, 5/7).

QUANG TRỰC

Tin cùng chuyên mục