Tây Ban Nha khẳng định sức mạnh ở Futsal World Cup

Đại diện đến từ châu Âu không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Paraguay với tỷ số 4-0 ở trận ra quân tại bảng E thuộc Futsal World Cup 2021 vào tối 14-9.
Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: GETTY
Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: GETTY

Paraguay nhập cuộc đầy tự tin, dù Tây Ban Nha - đối thủ của họ hiện đứng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, và từng 2 lần vô địch Futsal World Cup. Ngay giây thứ 5, đại diện đến từ Nam Mỹ sở hữu cơ hội mở điểm từ sai lầm của hàng thủ Tây Ban Nha. Thế nhưng, đội trưởng Juan Salas trong thế đối mặt thủ môn lại không đưa bóng vào khung thành.

Thoát bàn thua đầy may mắn, Tây Ban Nha xốc lại đội hình, và bắt đầu tạo ra những đường lên bóng nguy hiểm. Trong khi Paraguay vẫn giữ được thế trận chặt chẽ. Dù vậy, khoảng cách về mặt chuyên môn đã bộc lộ ở phút thứ 9 khi Tây Ban Nha có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Pivot Francisco Solano thực hiện pha tì đè thông minh để đồng đội thoát xuống trước khi chính cầu thủ này giật gót ở cự ly làm rung lưới Paraguay. Hưng phấn lên cao, Tây Ban Nha có bàn thắng thứ hai khi hiệp 1 chỉ còn 44 giây nữa khép lại. Xuất phát từ tình huống phối hợp đá phạt góc bên cánh phải, Adolfo Fernandez bắt volley đầy tinh tế đánh bại thủ môn Gabriel Gimenez.

Tây Ban Nha (áo trắng) thể hiện sức mạnh vượt trội trước Paraguay.
Tây Ban Nha với trình độ nhỉnh hơn tiếp tục làm chủ thế trận trong hiệp đấu còn lại. Đội tuyển số 1 thế giới có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 29. Raul Gomez thoát xuống bên cánh phải và bất ngờ dứt điểm vào góc cao khiến thủ môn Gabriel Gimenez giật mình nhìn bóng bay vào lưới. Đại diện đến từ châu Âu khép lại trận ra quân thành công với bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 ở phút cuối cùng. Raul Campos đệm bóng vào khung  thành bỏ trống sau đường chuyền loại bỏ toàn bộ cầu thủ Paraguay đến từ Adolfo Fernandez. 

Ba điểm có được giúp Tây Ban Nha tạm thời dẫn đầu bảng E, và tạo ra áp lực cho chính Paraguay và cả Nhật Bản ở trận đấu với Angola diễn ra sau đây ít phút. Đây cũng là 3 đội tuyển sẽ cạnh tranh nhau cho những tấm vé đi tiếp trong bảng đấu.

Tin cùng chuyên mục