Tăng Tiến bị cấm thi đấu 5 trận

Liên quan đến pha bỏ bóng đạp người đối phương trong trận Hà Nội – HA.GL 5-0 ở trận đấu bù vòng 3 Nuti Café V-League 2018, cầu thủ Tăng Tiến của đội bóng phố Núi đã bị Ban kỷ luật VFF cấm thi đấu 5 trận.

CLB Hà Nội tiếp tục dính phạt vì khán giả đốt pháo sáng. Ảnh: MINH HOÀNG
CLB Hà Nội tiếp tục dính phạt vì khán giả đốt pháo sáng. Ảnh: MINH HOÀNG

Pha vào bóng của Tăng Tiến trong trận đấu ấy được xem là nguy hiểm và có thể gây chấn thương nặng cho đối phương. Theo đánh giá của Ban kỷ luật VFF là “có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Đỗ Duy Mạnh”.

Ngoài việc bị cấm thi đấu 5 trận, Tăng Tiến còn bị phạt số tiền 25 triệu đồng.

Tăng Tiến bị cấm thi đấu 5 trận ảnh 1 Pha bỏ bóng đạp người của Tăng Tiến. Ảnh: MINH HOÀNG
Trước đó, cầu thủ này đã bị lãnh đạo CLB HA.GL chủ động ra quyết định kỷ luật nội bộ khi sẽ không cho thi đấu đến hết giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, CLB Hà Nội cũng tiếp tục bị phạt do không kiểm soát được tình hình trên khán đài. Việc để khán giả đốt pháo sáng và ném nhiều chai nước xuống sân trong trận Hà Nội – HA.GL đã bị Ban kỷ luật VFF phạt đến 40 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục