1. Arsenal đúng là vẫn chưa vô địch Anh sau hơn 10 năm nhưng chỉ trong vòng 2 năm gần đây, họ dường như biến thành một đội bóng khác. Khoan bàn về khả năng đoạt chức vô địch, chỉ tính riêng thị trường chuyển nhượng, Arsenal ngày càng lợi hại mà chính Chelsea đang buộc phải ngại ngùng khi đối đầu.
Nếu bản hợp đồng Ozil là sự đột phá về mặt tư duy với giá kỷ lục trong lịch sử, thì việc mua Sanchez, kế tiếp là Petr Cech đã thay đổi tầm vóc của Arsenal. Đây là 2 cầu thủ được mua để đưa vào các khu vực mà Arsenal không hề thiếu người. Việc họ mua giá cao, tức là họ phải dùng ngay, đồng nghĩa với việc sẽ làm xáo trộn nhân sự, gây mối bất hòa trong phòng thay đồ. Người ta bảo đây là điều thường không xảy ra tại Arsenal nhưng bây giờ, nó lại được mặc nhiên chấp nhận.
Sự thay đổi nằm ở chỗ đó. Thay vì tìm sự yên ổn, Arsenal đã tiến một bước dài để đạt tham vọng của mình bằng những cầu thủ tốt nhất. Rõ ràng, với HLV Arsene Wenger, đó là một cuộc cách mạng về suy nghĩ. Nếu cần một liệu pháp sốc để vượt tầm, HLV người Pháp dường như sẵn sàng làm chứ không cầu toàn như trước.
2. Vụ việc Santi Cazorla đang ầm ĩ là một ví dụ khác cho thấy tầm vóc của Arsenal. Santi là tiền vệ chơi hay nhất mùa trước, đóng góp cần mẫn cho Arsenal theo kiểu của một người chiến binh tận tụy. A.Madrid đã bắn tiếng sẽ mua Santi nhằm thay thế cho Arda Turan chắc chắn sẽ ra đi vào mùa hè này. Thay vì từ chối thật nhanh, ông Wenger nói rằng Santi là “lựa chọn số 1 của tôi trong mọi trường hợp, và anh ta sẽ chỉ được bán nếu A.Madrid đưa ra một lời đề nghị vĩ đại đến mức Arsenal sẽ là kẻ ngu nếu từ chối”.
Nói như vậy có nghĩa là Arsenal không bao giờ bán Cazorla nhưng …vẫn có thể ngồi vào bàn đàm phán. Tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ còn 1 năm hợp đồng, không bán lúc này thì bán lúc nào? Vấn đề là Arsenal không quan tâm đến số tiền, họ cần một lời đề nghị quan trọng hơn gấp nhiều lần từ A.Madrid. Đó là gì nếu không phải là bán Carzola nhưng đổi lại bằng Arda Turan?
Cái hay của Arsenal là ở đây. Turan chắc chắn sẽ ra đi, hoặc sang Anh chơi cho Chelsea, Man.United hoặc đến Barcelona. Kiểu gì thì A.Madrid cũng phải tìm người thay thế. Bán Turan cho Arsenal, họ sẽ có được Cazorla và biết đâu còn được thêm tiền từ một Arsenal đã bạo chi hơn trên thị trường chuyển nhượng. Ngược lại, Arsenal cũng chẳng mang tiếng đã bán đi ngôi sao của mình, ngoài ra còn có cơ hội cười vào mũi các kình địch lớn nhất của giải ngoại hạng.
Việt Khang
Các tin, bài viết khác
-
Mo Salah có thể rời Liverpool với giá chỉ 60 triệu bảng
-
Timo Werner trở thành 'vật tế thần' khi Chelsea muốn có De Ligt
-
Tottenham, Inter và Juventus theo đuổi Nicolo Zaniolo
-
Haaland cần thích nghi với hệ thống “rất phức tạp” của Man.City
-
Conte đòi Tottenham mua bằng được 'Quái thú Hàn Quốc'
-
Chán Barcelona, 'nam thần' Umtiti tìm đường về đội bóng cũ
-
HLV Tuchel có 200 triệu để chi tiêu cho 6 tân binh
-
Man.City đồng ý chuyển nhượng Kalvin Phillips
-
Rooney từ chức HLV của Derby County
-
Juventus chốt ngày ra mắt Paul Pogba