La Liga (vòng 19)

Sự trở lại của Valencia

Với chiến thắng 2-0 trước “hiện tượng” Osasuna ngay trên sân nhà Mestalia, Valencia đã tiếp tục chuỗi 7 trận bất bại của mình , đồng thời khẳng định với tất cả các đối thủ rằng họ đã trở lại …
Sự trở lại của Valencia

Với chiến thắng 2-0 trước “hiện tượng” Osasuna ngay trên sân nhà Mestalia, Valencia đã tiếp tục chuỗi 7 trận bất bại của mình , đồng thời khẳng định với tất cả các đối thủ rằng họ đã trở lại …

Sự trở lại của Valencia ảnh 1

Pha tranh bóng của cầu thủ Osasuna.

Trong khi chủ nhà Valencia ra sân với đội hình gần như mạnh nhất của mình thì phía đội khách Osasuna thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Valdo, Milosevic, Delporte do bị chấn thương.

 Khởi đầu trận đấu, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Tuy nhiên, chủ nhà Valencia chủ động chơi tấn công và có phần lấn lướt hơn nhờ sự có mặt của các tiền vệ dày dạn kinh nghiệm như Vicente, Albeda … trong khi đội khách chủ yếu là chơi phòng ngự phản công.

Những phút sau đó, trong một đợt tấn công trên phần sân của Osasuna, tiền vệ Vicente bị  chấn thương nặng phải rời sân  sau pha cố gắng tạt bóng về phía khung thành Osasuna.

Ở phút 31, tiền vệ đội trưởng Albeda từ biên phải mở một đường chuyền rất thoáng để cầu thủ mới vào thay người  Regueiro băng xuống tung cú vô lê sấm sét về phía khung thành Osasuna nhưng rất may là bóng đi vọt sà ngang ra ngoài.

Ít phút sau, Osasuna cũng có pha đáp trả bằng cú dứt điểm nguy hiểm của tiền đạo Romeo, nhưng thủ môn Canizares đã kịp thời khép góc ôm trọn quả bóng này. Ở hiệp đấu này, với sự có mặt của Webo, hàng công của Osasuna cũng tỏ ra rất nguy hiểm, trong khi phía chủ nhà với sự hiện diện của Regueiro trên sân cũng làm cho hàng phòng thủ Osasuna gặp rất nhiều khó khăn.

Ở những phút cuối cùng của hiệp đấu thứ 1, tiền đạo Regueiro đã tỏa sáng khi cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số cho Valencia. Phút 45, từ quả ném biên, tiền vệ Misle nhận được bóng và đột phá vào trung lộ, sau đó thực hiện một đường chuyền như để sang trái cho Regueiro trống trải tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Ricardo.

Vào hiệp 2 , trận đấu cũng diễn ra với tốc độ rất nhanh, cả hai đội thay nhau tấn công, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay đẹp. Trong một đợt tấn công của Valencia ở phút 58, bóng từ biên phải được chuyền qua cánh trái trống trải để tiền đạo Villa từ trên lao xuống đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào lưới thủ thành Ricardo giúp Valencia nhân đôi cách biệt.

Ở phút 70 và 89, tưởng chừng tỷ số trận đấu đã được rút ngắn sau pha đánh đầu của trung vệ Cuellar và cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Webo, nhưng do trong một ngày thi đấu xuất sắc của thủ thành Canizares tất cả các cơ hội của Osasuna đều bị vô hiệu hóa. “Hiện tượng” Osasuna đành tạm thời trở lại với thực tế.

Với chiến thắng này, khoảng cách giữa Valencia với đội nhì bảng Osasuna chỉ còn là 3 điểm. Valencia tiếp tục thuận lợi hơn trong việc tranh chấp vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp tại La Liga.

M.C.

Tin cùng chuyên mục