Dù đang tại vị chắc chắn ở ngôi số 1 ATP, hơn người xếp thứ nhì là Roger Federer đến 3.360 điểm, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha Rafa Nadal vẫn tỏ ra hết sức khiêm tốn, khi được hỏi về cơ hội hoàn thành bộ sưu tập cả 4 Grand Slam trong mùa này, Nadal cho biết cơ hội này với anh là không cao.
![]() |
Rafa Nadal |
Trong lịch sử, người cuối cùng đăng quang cả ở Australia Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open trong cùng một năm là Rod Laver - hồi năm 1969. Hiện tại, với phong độ đỉnh cao và một nền tảng thể lực sung mãn, Nadal cũng sẽ có cơ hội để hoàn tất một mùa giải Grand Slam. Anh đã có Australia Open trong tay.
Nên nhớ, Roland Garros từ lâu đã luôn là “lãnh địa bất khả xâm phạm” của Nadal. Anh đã có 4 lần đăng quang liên tiếp Grand Slam trên mặt sân đất nện ở Paris. Ở Wimbledon, Nadal cũng vừa chấm dứt “vương triều thống trị” của Federer hồi năm ngoái. Với Australia Open, Nadal tràn trề cơ hội đăng quang ở US Open.
Tuy nhiên, đối với Nadal, việc giành US Open không đồng nghĩa với việc thắng cả 4 Grand Slam, đó sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi. Phát biểu trước báo giới khi đang hiện diện ở giải “tiểu Grand Slam” Indian Wells, Nadal cho biết: “Cơ hội giành cả 4 Grand Slam trong năm của tôi rất nhỏ”.
“Những gì mà huyền thoại Rod Laver đã làm là thật tuyệt vời. Nhưng việc giành cả 4 Grand Slam ở thời điểm đó vẫn dễ hơn việc giành 4 Grand Slam ở thời điểm này. Bởi vì vào thời điểm đó, tôi nghĩ các tiền bối chỉ chơi ở 2 mặt sân khác nhau, mặt sân cỏ và mặt sân đất nện. Giờ chúng ta có đến 3 kiểu mặt sân, mà thật ra thì Australia Open và US Open không hoàn toàn đồng nhất với nhau”, Nadal nói.
Nadal sẽ bảo vệ ngôi vô địch ở Paris và Luân Đôn, và anh cũng là ứng viên hàng đầu ở New York sau khi đăng quang ở Melbourne - đó là Grand Slam đầu tiên trên mặt sân cứng của Nadal, biến anh trở thành “Vua của các vị vua”. Trong khi Federer đang tiếp tục sa sút. Ai sẽ cản nổi Nadal?
“US Open là một mục tiêu lớn hiện tại. Tôi luôn muốn có cả 4 Grand Slam, nhưng tôi biết mọi thứ rất khó khăn. Vì vậy, tôi sẽ hạnh phúc với mọi kết quả thi đấu của mình. Tôi sẽ tiếp tục tiến bước, nhưng việc thắng ở tất cả các giải đấu là rất khó khăn. Và nếu bạn muốn nói về Grand Slam, thì sẽ càng khó khăn hơn”, Nadal thừa nhận.
Nadal còn cho biết anh đang cố gắng hoàn thiện mọi kỹ năng thi đấu của mình: “Tôi đang cố chơi tấn công nhiều hơn, giao bóng chuẩn xác và lợi hại hơn, trở thành một tay vợt kết thúc các điểm số tốt hơn. Nếu bạn có các cú đánh xoáy, bạn sẽ có thêm lựa chọn cho các miếng đánh của mình. Nếu lên lưới, đó sẽ là lựa chọn khác”.
Nadal, người đang dần từ bỏ lối chơi phòng thủ cuối sân, đeo đuổi dai dẳng đến khi đối phương mắc phải sai sót, kết thúc buổi nói chuyện bằng câu: “Sau những gì đã cố gắng, bạn sẽ có nhiều phương án lựa chọn thi đấu khác nhau, và có nhiều bài tủ khác nhau. Ở những trận đấu kịch tính, điều đó rất quan trọng”.
TIỂU PHI (SGGP Thể Thao)
Các tin, bài viết khác
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện