Sự già cỗi của PSG

Sau trận thua Real Madrid và dừng bước sớm ở Champions League năm nay, PSG đã bị giới chuyên môn mổ xẻ rất nhiều để tìm ra nguyên nhân thất bại dù cho đã đầu tư rất nhiều trước khi mùa giải khởi tranh. Một thực trạng đã được chỉ ra, đó là sự già cỗi của đội hình Les Parisiens. 
Messi và Neymar đều đã bước qua ngưỡng tuổi 30
Messi và Neymar đều đã bước qua ngưỡng tuổi 30

Hè năm ngoái, ai cũng tin PSG sẽ hiện thực hóa giấc mơ Champions League sau khi có một kỳ chuyển nhượng được cho là thành công khi mang về Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georgino Wijnaldum mà không mất đồng nào.Cùng với sự xuất hiện của những tài năng trẻ sáng giá: Achraf Hakimi và Nuno Mendes. Thế nhưng giờ đây khi những nhà chuyên môn soi kỹ vào nhân sự của PSG, họ đều đánh giá rằng đội bóng nước Pháp không hào nhoáng như người ta vẫn nghĩ. 

Theo trang thống kê Football Facts, trong số các cái tên chủ chốt trong đội hình PSG hiện tại, có đến hơn nửa sinh năm 1992 trở về trước. Cụ thể: Sergio Ramos (1986), Keylor Navas (1986), Messi (1987), Di Maria (1988), Ander Herrera (1989), Idrissa Gueye (1989), Wijnaldum (1990), Danilo Pereira (1991), Neymar (1992), Layvin Kurzawa (1992), Verratti (1992). Ngoài ra, có 3 cầu thủ sinh năm 1993 - tức là sẽ 30 tuổi vào năm sau: Mauro Icardi (1993) Juan Bernat (1993) Julian Draxler (1993). 

Dễ dàng nhận thấy, ở danh sách trên, những cái tên đa phần đều chơi ở hàng công và tuyến giữa, những vị trí cần thể lực sung sức và sự dẻo dai. Trong khi đó, hàng phòng ngự, vị trí mà kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng thì đa phần là những cầu thủ trẻ, cụ thể là: Marquinhos (1994), Leadro Paredes (1994) Presnel Kimpembe (1995), Abdou Diallo (1996) Thilo Kehrer (1996) Colin Dagba (1998) Achraf Hakimi (1998), Donnarumma (1999), Nuno Mendes (2002).

PSG đã để thua Real Madrid trong bối cảnh họ đã có lợi thế 2 bàn cho đến hết hiệp 1 trận lượt về. Cú hat-trick của Karim Benzema là hậu quả bắt nguồn từ sự chểnh mảng trong cách phòng ngự của đội bóng nước Pháp. Chắc hẳn nhiều fan của Les Parisiens đã mong rằng giá như Sergio Ramos đủ sức xung trận, đội bóng của họ đã không bị lật ngược thế cờ choáng váng như vậy. Giấc mơ Champions League thêm một năm nữa bị dang dở và với hệ quả này, rất khó để đội chủ sân Công viên các Hoàng tử giữ chân được một Kylian Mbappe trông ngóng gia nhập Real Madrid.

Chắc chắn rằng, sau khi mùa giải này khép lại, sẽ có một cuộc trùng tu đội hình lớn, không những lấp đầy khoảng trống của Mbappe (nếu có) mà còn thanh lọc đi những cái tên già cỗi và bổ sung những chữ ký phù hợp hơn hướng đến mùa giải tới.

Tin cùng chuyên mục